Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài

Sự kiện: Bão số 13 Vamco

Từ nay (15/11) đến chiều mai (16/11), từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Diễn biến
17h10

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 13. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ nay (15/11) đến chiều mai (16/11), từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa với lượng mưa từ 20-50mm.

15h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 13 đã đi vào khu vực Quảng Bình, và phía nam Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài nhiều giờ qua đã khiến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 2

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ liền khiến khoảng 300m thuộc tuyến đường QL1A, đoạn qua tổ dân phố Hưng Thịnh (TX Kỳ Anh) ngập sâu khoảng 60cm. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Công tác xả tràn tại các hồ chứa tại Hà Tĩnh vẫn đang được tiếp tục: Hồ chứa Kim Sơn đang xả tràn với lưu lượng 5m3/s; hồ Thượng nguồn Sông Trí với lưu lượng từ 30m3/s đến 200m3/s; hồ Tàu Voi với lưu lượng từ 05m3/s đến 20m3/s. Các hồ chứa còn lại hiện đã đầy và đang chảy tự do qua tràn.

13h30

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, lúc 13h chiều 15/11, bão số 13 đã đi vào đất liền khu vực Ba Đồn (Quảng Bình). Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 3

Ảnh: Dương Phong

12h15

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 12 giờ trưa 15/11, bão số 13 vẫn đang ở trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

12h

Tại Thừa Thiên Huế: Hiện gió mạnh đã qua đi, trời còn mưa. Trong sáng nay, người dân đi sơ tán đã trở về nhà để dọn dẹp, trở lại sinh hoạt bình thường.

Ghi nhận ban đầu, chưa có thiệt hại về người, 2 người bị thương. Tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) đã có 11 tàu, thuyền của ngư dân neo đậu trong bờ bị chìm. Nhiều tàu, thuyền đâm va, mắc cạn. Đặc biệt, do gió to, nước lên cao nên tàu TTH.99911 bị đứt dây neo buộc, đâm vào nhà bà Lê Thị Xuyến, làm nhà bà Xuyến sập tại chỗ.

Nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Cây cối gãy đổ. Hiện chính quyền cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão để ổn định đời sống.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 4

Gió mạnh trong bão số 13 khiến nhiều nhà người dân ở Thừa Thiên Huế tốc mái. Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 5

Chính quyền và người dân tại Thừa Thiên Huế đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão số 13. Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Tại Quảng Trị:

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 6

Do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn tỉnh đã có 55 xã, phường, thị trấn ở các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông và một phần của thành phố Đông Hà xảy ra các sự cố khiến nhiều nơi mất điện. Ảnh Báo Quảng Trị

10h15

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ sáng 15/11, bão số 13 vẫn đang ở trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Hà Tĩnh.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 7

Nhiều tuyến đường ở TP Đồng Hới bị ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: Người lao động

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 8

Mưa lớn, người dân xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới đưa các loại thuyền nhỏ lên đường tránh bão. Người lao động

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 9

Hàng ngàn người dân Quảng Bình trong vùng nguy hiểm đã sơ tán, di dời đến các nơi có nhà kiên cố, trường học, trụ sở để tránh bão. Ảnh: Người lao động

9h5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 9 giờ ngày 15/11, bão số 13 Vamco đang ở ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

9h

Tại Quảng Bình:

Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến sáng 15/11 khiến mực nước tại các con sông ở Quảng Bình đang lên. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang mưa rất to, một số khu vực trũng đã bị ngập

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 10

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang mưa rất to, một số khu vực trũng đã bị ngập

8h30

Tại Quảng Trị:

Mưa to, gió giật ở Hải Lăng (Quảng Trị). Clip Phạm Thắng

8h20

Tại Thừa Thiên Huế, suốt từ đêm 14 đến rạng sáng 15/11, mưa to kèm gió giật mạnh đã gây một số thiệt hại trên đất liền. Hiện tại, gió mạnh đã giảm, trời còn mưa. 

Hồi 8h sáng 15/11, tâm bão số 13 vẫn đang ở trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 11

Nhiều mái tôn, biển quảng cáo bị gió mạnh của bão số 13 giật tung, vò nát. Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 12

Mưa to kèm gió giật mạnh làm bật gốc một cây xà cừ lớn trên đường Lê Duẩn (TP Huế). Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 13

Một số cây xanh khác tại TP Huế bị gió quật đổ. Ảnh Báo Thừa Thiên Huế

8h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng 15/11, bão số 13 ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 14

 Thông báo mới của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về bão số 13 và việc đi lại của người dân.

6h30

Tại Quảng Trị: Gió bắt đầu rít mạnh, đảo Cồn Cỏ bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc

Theo Báo Người lao động, đến 6 giờ 30 phút ngày 15/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa nhỏ, gió bắt đầu mạnh dần lên trước khi bão số 13 đổ bộ.

Ghi nhận lúc 6 giờ 30 sáng nay 15/11, tại vùng biển huyện Vĩnh Linh, gió đang giật mạnh, sóng biển rất cao. Nhiều nơi trên địa bàn này đã mất điện. Trong khi đó, tại huyện đảo Cồn Cỏ, mọi liên lạc đang bị cắt đứt hoàn toàn do mưa bão. Trước đó, gần 200 người dân và lực lượng vũ trang được di chuyển xuống hầm tránh bão số 13.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 15

Sóng dâng cao tại vùng biển Cửa Tùng uy hiếp nhiều nhà hàng ven biển. Ảnh: Người lao động

6h20

Đến 6 giờ 20 sáng nay, gió ở Thừa Thiên - Huế đã giảm sau 4 giờ quần thảo ở địa phương này dù không đổ bộ vào đất liền ở đây.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 16

Một nhà dân ở thị Trấn Thuận An, Thừa Thiên Huế bị tốc mái. Ảnh: Người lao động

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 17

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 18

Lúc 6 giờ sáng nay, gió ở vùng biển vẫn còn mạnh khiến cho mái tôn bị bung bật. Ảnh: Người lao động

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 19

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 20

Một tàu bị chìm, mảnh vỡ trôi dạt. Ảnh: Người lao động

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 21

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 22

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 23

Tàu cá đâm vào làm sập nhà dân. Ảnh: Người lao động

6h15

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 24

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 13 Vamco (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 6 giờ sáng nay (15/11), bão số 13 Vamco đang ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

6h

Trung tâm Giám sát, điều hành thành phố thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế đang livestream một số tuyến đường qua camera. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy trời yên gió lặng - một dấu hiệu nguy hiểm trước giờ bão đổ bộ. Ngoài ra, nhiều người dân vẫn đang chạy xe máy ngoài đường bất chấp nguy hiểm và khuyến cáo từ cơ quan chức năng.

Hình ảnh camera ghi nhận được tại Thừa Thiên - Huế lúc 6h sáng nay

5h15

Anh Trần Trung Kiên ở Quảng Trị chia sẻ, hiện địa phương này đang có mưa to và gió giật mạnh. Một số nơi đã mất điện.

(Clip Trần Trung Kiên)

4h45

Tại Thừa Thiên Huế hiện nhiều nơi đang có gió rất mạnh kèm mưa to. Gió rít từng hồi, giật mạnh làm tốc mái nhiều nhà dân. Một số nơi đã bị mất điện.

Bão số 13 đi sâu vào đất liền, miền Trung tiếp tục mưa to kéo dài - 25

Gió giật mạnh làm tốc mái nhiều nhà dân (Ảnh: Diễm Trinh)

Clip mưa to, gió giật ở Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (Nguồn: Phú Nguyễn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (15/11), bão số 13 Vamco đang cách Đà Nẵng khoảng 89km, Thừa Thiên Huế khoảng 55km, Quảng Trị khoảng 88km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Từ nay (15/11) đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-180mm, có nơi trên 250mm; ở Bắc Nghệ An và Thanh Hóa có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ứng phó bão số 13: Hình ảnh cuối cùng của Chủ tịch UBND xã vừa qua đời khi nỗ lực giúp dân chống lũ

Trong chuyến đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13, ngày 14/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Bão số 13 Vamco Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN