Bão cấp 10 sắp đổ bộ vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines) một cơn bão đang hoạt động và hướng về biển Đông. Dự báo trong 2 ngày tới, bão sẽ đạt cường độ cấp 10 và đi vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ ba hoạt động trên biển Đông trong năm nay.

Hồi 07 giờ ngày 27/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 127,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 680 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển hướng về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/ giờ và còn có khả năng mạnh thêm. 24 giờ sau, tức 07 giờ ngày 28/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh thêm 1 cấp, đạt cường độ cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Bão cấp 10 sắp đổ bộ vào biển Đông - 1

Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, hướng và tốc độ di chuyển của bão ít thay đổi, mỗi giờ bão vẫn đi được khoảng 20 km và đến sáng ngày 29/6, bão có khả năng sẽ vào khu vực biển Đông, và sẽ là cơn bão thứ ba hoạt động trên biển Đông trong năm 2012. Vị trí tâm bão lúc 07 giờ ngày 29/6 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này sẽ tăng lên cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối và đêm 28/6 vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Bão sẽ gián tiếp khiến cho gió mùa tây nam trên khu vực các tỉnh phía Nam mạnh lên và mưa trên các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tăng trong những ngày cuối tuần. Trong khi đó các tỉnh trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.P.
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN