Bản quyền ASIAD 2018: Nếu để tràn sóng, VTC sẽ bị ngắt tín hiệu

Sự kiện: Tin nóng Asiad 2023

Câu chuyện bảo vệ bản quyền một lần nữa được nhắc lại khi VTC hoàn thành mua bản quyền ASIAD 2018.

Bản quyền ASIAD 2018: Nếu để tràn sóng, VTC sẽ bị ngắt tín hiệu - 1

Kể từ ngày 22/8, người dân Việt Nam sẽ chính thức được xem ASIAD 2018

Không được để tràn sóng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Trưa 21/8, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã hoàn tất đàm phán và mua bản quyền tất cả các sự kiện trong khuôn khổ ASIAD 2018. Theo đó, bản quyền mà VTC sở hữu cho phép người hâm mộ thể thao có thể xem trực tiếp ASIAD 2018 trên kênh VTC3, đài tiếng nói VOV hay thông qua ứng dụng VTC Now, trên báo điện tử VOV.vn và VTC News bằng điện thoại di động, TV thông minh, kể từ ngày 22/8.

Tuy nhiên, cũng tương tự như bản quyền phát sóng VCK World Cup 2018 và các giải bóng đá khác, ngoài việc khai thác các hình ảnh từ đại hội thể thao châu Á, VTC còn phải có trách nhiệm bảo vệ bản quyền.

Trao đổi với PV ngay sau khi VTC vừa hoàn tất mua bản quyền ASIAD 2018, ông Nguyễn Kim Trung - Giám đốc Đài Truyền hình VTC cho biết: “Cũng như các sự kiện khác, bảo vệ bản quyền là ràng buộc không thể thiếu trong hợp đồng giữa VTC với đối tác. Trong đó tất nhiên có điều kiện bắt buộc là không được để tràn sóng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam”.

Trường hợp VTC vi phạm hợp đồng mà cụ thể là không bảo vệ được bản quyền ASIAD 2018, đài truyền hình này có thể bị ngắt tín hiệu bất kỳ lúc nào. Do đó, ông Trung nhấn mạnh: “VTC đang và sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các đối tác liên quan để bảo đảm thực thi vấn để bảo vệ bản quyền”.

Trước đó, khi mua xong bản quyền VCK World Cup 2018, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng đã phải rất gian nan để bảo vệ bản quyền, thậm chí họ thành lập một đội ngũ riêng cho công việc này. Bộ phận chịu trách nhiệm bảo vệ bản quyền VCK World Cup 2018 khi đó còn phải làm việc trực tiếp với cả Google, Facebook,… để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm một cách nhanh chóng.

VTV, HTV sẵn sàng tiếp sóng

Về vấn đề cấp quyền tiếp sóng ASIAD 2018, Giám đốc Đài Truyền hình VTC Nguyễn Kim Trung cho hay, quan điểm của VTC là mang bản quyền các sự kiện này về để phục vụ đông đảo khán thính giả. Do đó, trường hợp các nhà đài khác muốn tiếp sóng thì VTC sẽ cấp quyền cho các đài này tiếp sóng.

“VTC không đặt nặng vấn đề quảng cáo, nhưng tất nhiên phải tiếp sóng nguyên vẹn để bảo đảm vấn đề bản quyền”, Giám đốc VTC cho biết thêm.

Cũng trao đổi với PV liên quan vấn đề tiếp sóng ASIAD 2018, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng Ban Thư ký biên tập của VTV và ông Dương Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) khẳng định, các nhà đài này sẵn sàng tiếp sóng của VTC để phục vụ khán giả Việt Nam.

VTC chính thức có bản quyền ASIAD 2018

Người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam sẽ chính thức được xem trận U23 Việt Nam - U23 Bahrain trên sóng truyền hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN