Bà chủ bạo hành ôsin lĩnh 18 tháng tù

Ôsin Phạm Thị Phương (59 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã xin giảm nhẹ án phạt cho bị cáo Minh.

Sáng nay (16/5), TAND quận Ba Đình (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Minh (48 tuổi, ở ngõ 95 Kim Mã), người tra tấn ôsin dã man, 18 tháng tù về tội hành hạ người khác.

Trước đó, bà Minh bị khởi tố về 2 hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Tuy nhiên, do phía gia đình bị hại từ chối giám định thương tật, tòa chỉ xét xử bị cáo Minh về hành vi hành hạ người khác.

Bà chủ bạo hành ôsin lĩnh 18 tháng tù - 1

Bị hại Phạm Thị Phương (áo vàng) tại phiên xử sáng 16/5 (Ảnh: Lệ Vân)

Tại phiên xử sáng nay, bị cáo Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị hại là bà Phạm Thị Phương (59 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã xin giảm nhẹ án phạt cho bị cáo Minh.

Vụ bạo hành dã man này được phát hiện hồi tháng 1/2012. Theo đó, trong thời gian bà Phương giúp việc tại nhà bà Minh (từ giữa tháng 9/2010), bà chủ này đã nhiều lần đánh đập, xả nước nóng vào người bà Phương, bắt bà Phương ăn ớt, ăn phân trẻ con khiến bà Phương bị bỏng loét khắp vùng bụng, vùng kín.

Bà Minh đưa ra lý do bạo hành ôsin là vì bà Phương lười biếng, chậm chạp, lười tắm. Còn việc bắt ăn 20 quả ớt và ăn phân trẻ nhỏ là để... “giáo dục” bà Phương vì tật hay ăn vụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN