Áp thấp nhiệt đới mạnh lên và gây thời tiết xấu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hoàn lưu của nó tiếp tục gây mưa to và gió giật mạnh cho hầu khắp các vùng biển và gây mưa cho các vùng ven biển.

Hồi 01 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển giữa khu vực bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh.

Áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão cũng có duy trì cường độ gió tây nam mạnh ở khu vực phía Nam. Do đó các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gây mưa dông vào gió giật mạnh, sóng cao từ 2 – 3 mét, biển động.

Trên đất liền, dự báo vùng mây ở phía tây của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Trung Bộ, diện mưa trải rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, nhiều điểm có mưa vừa, mưa to. Các khu vực vùng núi cần đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất do mưa đã xảy ra nhiều ngày và cường độ mưa lớn.

Ở khu vực Bắc Bộ mưa dông cũng quay trở lại khu vực này, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Đông Bắc, do mưa nên nhiệt độ giảm và phổ biến 29 – 32 độ C, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Đông Bắc là 26 – 29 độ C. Các tỉnh phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ 31 – 34 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN