Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 tăng tốc vào Biển Đông, khả năng mạnh thành bão

Sự kiện: Tin nóng

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang đi chuyển nhanh về phía Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 tăng tốc vào Biển Đông, khả năng mạnh thành bão - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ vừa qua, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông dịch chuyển nhanh về phía Tây Nam.

Hồi 7 giờ sáng nay (30/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Pa-la-oan (Philippines) 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. 

Đến 7 giờ ngày 31/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 7 giờ ngày 01/01/2019, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 7 giờ ngày 02/01/2019, vị trí tâm bão ở cách Côn Đảo khoảng 300km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 4-5 ngày tới. 

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới nên gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Khánh Hòa: Mưa lớn lại gây sạt lở, 3 người chết

Rạng sáng 30-12, một vụ sạt lở núi tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khiến 3 người trong một gia đình bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN