Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945

Những ngôi nhà tranh, xe kéo, những cô gái mặc áo tứ thân, đội nón quai thao đi chợ quê… ở vùng quê Bắc Bộ xưa kia được tái hiện lại khiến người dân ở Hà Nội như được du xuân trở về những năm 1945.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 1

 Nhằm tái hiện lại không gian ở các vùng quê Bắc Bộ xưa kia, từ mùng 3 – mùng 7 Tết Âm lịch, tại khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) đã tổ chức lễ hội hoa xuân với nhiều không gian cổ xưa như: chợ quê, nhà tranh, xe kéo…

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 2

Những ngôi nhà tranh lợp lá cọ là nơi trú ngụ của người dân Bắc Bộ từ những năm 40 của thế kỷ trước.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 3

Con đường được trải đầy rơm tạo không gian vùng quê yên bình.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 4

 Hình ảnh những phu kéo xe cũng được tái hiện lại. Đây là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân ngày xưa.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 5

 Những gánh hàng hoa rong ruổi trên đường rao bán các loại hoa.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 6

 Những phiên chợ quê được mở ra bày bán các loại rau củ quả do chính tay người nông dân trồng như táo, gấc, xu hào…

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 7

Các cô gái mặc áo tứ thân, đội nón quai thao của vùng quê Kinh Bắc cùng nhau đi trảy hội.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 8

Rất đông người dân ở Hà Nội đổ về đây để đi du xuân và được trải nghiệm không gian sống của người xưa.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 9

Ngoài khu vực chợ quê, tại khu đô thị còn trang trí một đường hoa phỏng theo “đường hoa Nguyễn Huệ” kéo dài chừng gần 2km.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 10

Hai bên đường được trang trí nhiều hoa tươi mang lại bức tranh xuân mới mẻ và tươi tắn.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 11

 Một số tiểu cảnh cũng được dựng lên để phục vụ du khách tham quan.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 12

 Du khách được dạo bước trên con đường đầy hoa tươi, cây xanh rợp bóng.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 13

Tại công viên mùa hạ, những chò trơi dân gian truyền thống được dựng lên để phục vụ du khách như nhảy dây, bịt mắt bắt dê, đi cà kheo…

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 14

 Các em nhỏ được nô đùa thỏa thích bên những đống rơm quê.

Ảnh: Người Hà Nội du xuân trở về những năm 1945 - 15

 Du khách cũng có thể xin chữ của ông đồ lấy may trong ngày đầu xuân tại công viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN