Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Từ 6h sáng nay (6/9), Hà Nội chính thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phân vùng, nhiều chốt kiểm soát được lập quanh vùng 1 (vùng đỏ).

Clip: Ùn ứ qua điểm chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Sáng nay 6/9, Thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng. Trong đó, Vùng 1 (vùng nội đô) tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Sáng nay 6/9, Thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng. Trong đó, Vùng 1 (vùng nội đô) tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Trước đó, vào chiều 3/9, Công an Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ).

Trước đó, vào chiều 3/9, Công an Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc triển khai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại phân vùng 1 (vùng đỏ).

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 3

Theo nghi nhận của phóng viên, sáng nay lượng người di chuyển qua điểm chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khá đông đúc.

Theo nghi nhận của phóng viên, sáng nay lượng người di chuyển qua điểm chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khá đông đúc.

Đến khoảng 7h, lưu lượng các phương tiện di chuyển qua đây mỗi lúc một đông hơn, đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Đến khoảng 7h, lưu lượng các phương tiện di chuyển qua đây mỗi lúc một đông hơn, đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Mặc dù lực lượng chức năng tại chốt chia đường Cầu Diễn theo hướng đi Cầu Giấy thành 2 làn, nhưng số lượng xe máy đi qua khu vực này quá đông đã chiếm phần đường dành cho ô tô.

Mặc dù lực lượng chức năng tại chốt chia đường Cầu Diễn theo hướng đi Cầu Giấy thành 2 làn, nhưng số lượng xe máy đi qua khu vực này quá đông đã chiếm phần đường dành cho ô tô.

Nhiều người dân khá mệt mỏi vì thời gian chờ khá lâu trong thời tiết nắng nóng.

Nhiều người dân khá mệt mỏi vì thời gian chờ khá lâu trong thời tiết nắng nóng.

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 8

Công an địa phương, cảnh sát giao thông khẩn trương kiểm tra giấy tờ đối với người lưu thông qua chốt.

Công an địa phương, cảnh sát giao thông khẩn trương kiểm tra giấy tờ đối với người lưu thông qua chốt.

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 10

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tình trạng ùn ứ trong sáng nay là do hôm nay ngày đầu tuần. Hiện, đơn vị chỉ nhắc nhở, yêu cầu quay đầu đối với các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tình trạng ùn ứ trong sáng nay là do hôm nay ngày đầu tuần. Hiện, đơn vị chỉ nhắc nhở, yêu cầu quay đầu đối với các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông.

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 12

Hình ảnh ùn tắc kéo dài nhìn từ trên cao .

Hình ảnh ùn tắc kéo dài nhìn từ trên cao .

Theo ghi nhận của PV,  tại chốt trên phố Trần Nhật Duật – Cầu Gỗ hướng lên cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), lực  lượng chức năng đã lập hàng rào khoảng 100 mét để kiểm tra tất cả các phương tiện đi đường.

Theo ghi nhận của PV,  tại chốt trên phố Trần Nhật Duật – Cầu Gỗ hướng lên cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), lực  lượng chức năng đã lập hàng rào khoảng 100 mét để kiểm tra tất cả các phương tiện đi đường.

Cảnh sát phân đường thành 3 làn gồm: Làn xe máy, làn ô tô, làn xe luồng xanh để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Cảnh sát phân đường thành 3 làn gồm: Làn xe máy, làn ô tô, làn xe luồng xanh để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Trong ngày hôm nay và ngày mai (7/9), lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội chỉ kiểm tra, nhắc nhở, chưa xử phạt người chưa có giấy đi đường theo quy định mới, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Trong ngày hôm nay và ngày mai (7/9), lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội chỉ kiểm tra, nhắc nhở, chưa xử phạt người chưa có giấy đi đường theo quy định mới, xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 17

Theo ghi nhận, những người qua chốt đều có giấy tờ hợp lệ theo quy định cũ chứ chưa có giấy tờ mới.

Theo ghi nhận, những người qua chốt đều có giấy tờ hợp lệ theo quy định cũ chứ chưa có giấy tờ mới.

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 19

Ảnh: Ùn ứ ở chốt kiểm soát trong ngày đầu Hà Nội giãn cách lần 4 - 20

Mật độ người ra đường đông nhưng tại chốt kiểm tra chỉ ùn ứ nhẹ ở làn xe máy và ô tô.

Mật độ người ra đường đông nhưng tại chốt kiểm tra chỉ ùn ứ nhẹ ở làn xe máy và ô tô.

Một trường hợp ra đường không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng yêu cầu vào chốt xử phạt theo quy định.

Một trường hợp ra đường không đội mũ bảo hiểm, lực lượng chức năng yêu cầu vào chốt xử phạt theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN