Ấn Độ: Sập khách sạn, 12 người chết

Một khách sạn cũ ở Ấn Độ đã bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Ngày 8/7, cảnh sát Ấn Độ cho biết khách sạn 2 tầng City Light ở thành phố Secunderabad đã bị sập khiến ít nhất 12 người chết và 18 người bị thương.

Hiện cảnh sát vẫn chưa rõ có bao nhiêu người còn mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn này.

Ấn Độ: Sập khách sạn, 12 người chết - 1

Hiện trường vụ sập khách sạn

Người dân địa phương cho hay những vụ tai nạn như thế này khá phổ biến ở Ấn Độ và thường bị quy cho chất lượng xây dựng kém.

Sĩ quan cảnh sát B Surender cho biết, khoảng 25 người đang làm việc tại khách sạn trên con phố đông đúc ở Secunderabad này thì bất ngờ tường nhà bếp sụp đổ và chôn vùi một số nhân viên.

Ấn Độ: Sập khách sạn, 12 người chết - 2

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Ông Surender tiết lộ: “Theo những người làm việc gần đây thì tòa nhà này đã rất cũ và các bức tường đã bị nứt.”

Hồi tháng trước, 9 người đã thiệt mạng trong hai vụ sập nhà ở thành phố Mumbai miền tây Ấn Độ. Hồi tháng 4, 74 người chết trong một vụ sập nhà khác ở ngoại ô Mumbai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN