Ấn Độ: Giẫm đạp, 18 phụ nữ, trẻ em chết thảm

Ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do đám đông giẫm đạp lên nhau tại một lễ hội Hindu hôm 19/11 ở thành phố Patna tại miền Đông Ấn Độ.

“Thi thể của 18 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp lên nhau đã được chuyển tới bệnh viện để phục vụ cho công tác khám nghiệm tử thi”, Jayant Kant, một công an ở Patna cho biết.

Ấn Độ: Giẫm đạp, 18 phụ nữ, trẻ em chết thảm - 1

Cảnh sát cho biết trong 18 người thiệt mạng có 10 phụ nữ và 8 trẻ em. Ảnh: AP

Theo lời ông Jayant Kant, vụ giẫm đạp xảy ra khi một chiếc cầu tạm bắc qua sông Ganges bị quá tải, khiến nhiều tín đồ theo đạo Hindu đi qua đây để tới nơi cầu nguyện, hoảng loạn.

“10 phụ nữ và 8 trẻ em đã thiệt mạng”, cảnh sát cho biết, đồng thời quan ngại rằng con số thương vong có thể tăng lên khi còn nhiều trường hợp mất tích vẫn chưa xác định được.

Ấn Độ: Giẫm đạp, 18 phụ nữ, trẻ em chết thảm - 2

Hàng chục ngàn người tới với lễ hội. Ảnh: AP

Các vụ giẫm đạp chết người trở nên khá phổ biến ở Ấn Độ trong các lễ hội tôn giáo thường hội tụ hàng chục ngàn người tham gia. 9 người khác cũng mất mạng trong một vụ giẫm đạp hồi tháng 9 ở một lễ hội khác ở miền đông nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người lao động/AP, Inquirer)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN