Ai là người điều hành UBND tỉnh Phú Yên sau khi miễn nhiệm Chủ tịch?

Sự kiện: Thời sự

Ông Lê Tấn Hổ (SN 1967, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên) được phân công điều hành UBND tỉnh Phú Yên sau khi ông Trần Hữu Thế bị miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Sáng 3/11, ông Võ Cao Phi - Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Ông Lê Tấn Hổ (SN 1967, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên) đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên phân công điều hành UBND tỉnh Phú Yên sau khi ông Trần Hữu Thế bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Lê Tấn Hổ được giao điều hành UBND tỉnh từ ngày 2/11/2022 đến khi kiện toàn được nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Tấn Hổ được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vào năm 2020, có trình độ Kỹ sư Xây dựng.

Ông Lê Tấn Hổ - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh LỮ HỒ.

Ông Lê Tấn Hổ - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh LỮ HỒ.

Tại kỳ họp chuyên đề vào ngày 1/11, HĐND tỉnh Phú Yên đã thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hữu Thế và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vào tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Thế.

Ông Thế bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Sau khi bị kỷ luật, ông Thế đã viết đơn xin từ chức, được cấp trên đồng ý. Mới đây, Ban Bí thư cũng cho ông Thế thôi chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: [Link nguồn]

Miễn nhiệm chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Thế do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Hồ ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN