3 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 tại Hải Dương

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cơ quan chức năng đã ngay lập tức khoanh vùng, truy dấu các trường hợp F1, F2 và F3 để thực hiện cách ly, cách ly tập trung sau khi 3 học sinh tiểu học dương tính với SARS-CoV-2.

 Lực lượng chức năng huy động xe đưa các học sinh Trường Tiểu học Hiến Thành đi cách ly trong đêm 30/1.

 Lực lượng chức năng huy động xe đưa các học sinh Trường Tiểu học Hiến Thành đi cách ly trong đêm 30/1.

Ngày 2/2, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp học sinh Trường Tiểu học Hiến Thành có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo bà Liễu, ngành chức năng thị xã Kinh Môn đã lập tức thực hiện đưa 3 học sinh này đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Ngoài ra, việc truy dấu, đưa F1 đi cách ly tập trung, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với 3 học sinh và phụ huynh các em; các trường hợp từ F2 trở lên và các trường hợp khác có liên quan phải ở tại nhà để theo dõi y tế nghiêm ngặt.

“Hiện địa bàn thị xã có khoảng 800 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly. Chúng tôi đang cố gắng tập trung cao độ để truy dấu các trường hợp có tiếp xúc với 3 học sinh nói trên cũng như tiếp xúc với F1 của 3 trường hợp này.

Hiện thị xã Kinh Môn đang tuân theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo từ UBND tỉnh Hải Dương. Khi xác định khu vực nghi có ca lây nhiễm ở đâu, chúng tôi sẽ khoanh vùng và thực hiện cách ly y tế, truy dấu các trường hợp tiếp xúc theo quy định đến đó”, bà Liễu cho hay.

Cũng theo bà Liễu, hiện tại cơ sở vật chất tại khu cách ly và nhân lực phục vụ tại thị xã Kinh Môn đang khá thiếu thốn khi các trường hợp F0, F1 liên tục gia tăng tại địa phương này, đồng nghĩa với việc số người cách ly tập trung ngày một tăng.

Trước đó, trong đêm 30/1, 3 em học sinh nói trên cùng 62 học sinh khác của Trường Tiểu học Hiến Thành và Trường Tiểu học Lê Ninh phải đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non Phạm Thái và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn.

Tất cả trường hợp nói trên có liên quan đến 1 học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Hiến Thành và 1 học sinh lớp 2 của Trường Tiểu học Lê Ninh dương tính với SARS-CoV-2.

Nguồn: [Link nguồn]

Cục Hàng không yêu cầu các hãng khẩn trương đổi vé, hoàn tiền cho khách

Cục Hàng không Việt Nam hỏa tốc yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương đổi vé, hoàn vé, kể cả đối với vé có các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN