18 thủy thủ Việt Nam bị giữ ở Philippines

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ngày hôm qua (18/6) cho biết 18 thủy thủ Việt Nam trên một tàu chở hàng đã bị bắt giữ sau khi tàu mắc cạn làm hư hại rạn san hô ở vùng biển miền trung Philippines.

Phát ngôn viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, ông Armand Balilo cho biết tàu chở hàng Unicorn Logger treo cờ Panama đã bị mắc cạn tại một khu bảo vệ sinh thái biển ở ngoài khơi đảo Sam-bawan của Philippines vào ngày 14/6.

“Nhóm thủy thủ (bao gồm 18 thuyền viên Việt Nam) đã bị bắt vì tàu của họ đã làm hư hại rạn san hô được bảo tồn”, ông Armand Balilo cho biết ngày hôm qua (18/6). “Tàu bị mắc cạn khi đang chở hàng từ Malaysia tới Nhật Bản.

Tàu chở hàng Unicorn Logger sẽ được kéo về một nhà máy đóng tàu tại cảng Cebu của Philippines để sửa chữa, sau khi tàu cũng bị hư hại nặng do đâm phải rạn san hô.

Một loạt vụ mắc cạn khác cũng xảy ra tại các rạn san hô được bảo tồn của Philippines trong năm nay.

Một tàu quét ngư lôi của Hải quân Mỹ cũng đã bị mắc cạn tại rạn san hô Tubbataha - ở miền nam Philippines vào tháng 1/2012. Tàu chiến của Mỹ sau đó đã phải bồi thường do làm hư hại rạn san hô được bảo vệ.

Vào tháng 4 vừa qua, một tàu cá Trung Quốc cũng bị mắc cạn tại rạn san hô Tubbataha và gây thiệt hại thậm chí nặng hơn tàu của Mỹ. Nhóm thủy thủ trên tàu đã bị bắt giữ và bị phạt vì làm hư hại rạn san hô cũng như mang theo động vật quý hiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Channelnews Asia) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN