Vì sao Tiêu Ban Thủy không được bào chế dưới dạng viên tiện dụng?
Hiện nay, xu hướng bào chế các loại thuốc Y học cổ truyền ở dạng viên nang, viên nén… đang rất phổ biến và được ưa chuộng bởi yếu tố tiện lợi khi sử dụng. Thế nhưng, trước xu thế đó, Tiêu Ban Thủy vẫn luôn trung thành với dạng bào chế siro quen thuộc sau gần 10 năm có mặt trên thị trường. Vậy, lý do là gì?
Siro Tiêu Ban Thủy New (gọi tắt là Tiêu Ban Thủy) là sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen, được bào chế từ các loại thảo dược thiên nhiên như lá khế, kim ngân hoa, ké đầu ngựa, rau má,… có tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ điều trị hiệu quả các trường hợp dị ứng, mẩn ngứa, sẩn mề đay.
Kể từ khi bắt đầu xuất hiện trên thị trường đến nay, Tiêu Ban Thủy vẫn trung thành với dạng bào chế siro. Các chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho biết điều này liên quan chặt chẽ đến những nghiên cứu về khả năng hấp thu và phát huy tác dụng của sản phẩm.
Dạng siro giúp giữ nguyên đặc tính sinh học của thảo dược
Với các sản phẩm Đông dược, việc giữ nguyên được các đặc tính sinh học của các thành phần thảo dược thiên nhiên là vô cùng quan trọng.
Theo đó, để giữ nguyên các đặc tính sinh học có trong thảo dược, quy trình bào chế càng nên được rút ngắn càng tốt. Nếu bào chế dưới dạng viên nén, dược liệu cần phải trải qua các quy trình phơi, sấy khô, tán nhỏ, phối trộn với các tá dược cần thiết (thêm vào để tăng độ kết dính, độ trơn chảy,...) phục vụ cho việc bào chế rồi mới nén lại. Với nhiều quá trình chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, và kết hợp với các hóa chất khác như vậy sẽ khiến khả năng mất dược chất trong dược liệu tăng lên đáng kể.
Việc bào chế thuốc viên đôi khi chỉ tinh lọc được một hoạt chất chính có trong mỗi loại dược liệu chứ không thể giữ lại tất cả các chất có trong đó. Điều đó có thể vô tình loại bỏ các hoạt chất sinh học quý, mà đôi khi chính chúng lại đóng vai trò bổ trợ hoàn hảo cho bài thuốc. Do vậy nên được sản xuất ở dạng siro, Tiêu Ban Thủy sẽ có khả năng giữ nguyên hàm lượng và chất lượng của dược liệu, mang đến tác dụng điều trị tốt hơn một cách rõ rệt.
Bào chế dạng siro giúp Tiêu Ban Thủy giữ nguyên đặc tính sinh học của thảo dược
Dạng siro giúp tăng khả năng hấp thu
Để có thể cắt nhanh tức thì cơn ngứa mà vẫn đảm bảo độ an toàn với sức khỏe, dạng siro là lựa chọn phù hợp nhất.
Với dạng dung dịch uống, hấp thu trực tiếp tại niêm mạc ruột, Tiêu Ban Thủy có khả năng phát huy tác dụng vô cùng nhanh chóng, gần như tức thì, do đó giúp giảm ngứa nhanh rõ rệt. Khả năng này hầu như vượt trội hơn hẳn so với dạng viên nén – cần có thời gian để rã viên trước khi được hấp thu nên phát huy tác dụng chậm hơn.
Dạng siro thích hợp với đối tượng người già, trẻ em
Không thể phủ nhận đươc rằng siro là dạng bào chế phù hợp nhất với hai đối tượng đặc biệt là người già và trẻ em. Thường ở dạng dung dịch, có vị ngọt dịu nên rất dễ cho trẻ em uống và cũng không gây khó khăn nhiều với người cao tuổi.
Dạng bào chế siro của Tiêu Ban Thủy rất phù hợp với đối tượng trẻ em, người già
Đặc biệt, nếu người dùng không quen với vị ngọt của Siro Tiêu Ban Thủy, có thể dùng nước ấm pha loãng giúp dễ uống mà không làm giảm tác dụng của sản phẩm. Trong khi đó, khi sử dụng dạng viên, người dùng đã được khuyến cáo không nên tự ý bẻ, nghiền nhỏ hay pha vào nước vì có thể ảnh hưởng đến mùi vị, đặc tính và cơ chế tác dụng của sản phẩm.
Chính vì những lý do kể trên, mà sau một thời gian dài kể từ khi ra mắt và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhà sản xuất Tiêu Ban Thủy vẫn trung thành với dạng bào chế siro, giúp sản phẩm phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ điều trị dị ứng, mẩn ngứa, mề đay. Mặc dù dạng viên khá tiện lợi khi sử dụng và mang đi xa, lại dễ bảo quản nhưng để mang lại hiệu quả cao với sức khỏe người dùng, Tiêu Ban Thủy với dạng siro vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Mọi thông tin về sản phẩm và tư vấn dị ứng, mẩn ngứa vui lòng liên hệ: Hotline: 1900 63 64 16 hoặc 0473 044 999 gặp dược sĩ. Website: http://tieubanthuy.vn/. Sản phẩm của Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Sen Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh |