Phương pháp đơn giản quên đi nỗi lo đau đầu, đau nửa đầu do thiếu máu lên não

Suốt hơn 8 năm qua, cô Mai (53 tuổi, Đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) luôn sống trong tình trạng ê buốt đầu, chóng mặt, mất thăng bằng thường xuyên do biến chứng của bệnh thiếu máu lên não. Không dám mơ có thể chữa dứt điểm được bệnh; với cô Mai chỉ cần kiểm soát được cơn đau đầu, chóng mặt mỗi khi thời tiết thay đổi là đã hạnh phúc lắm rồi.

Nguy cơ đột quỵ “rình rập” ở người mắc chứng đau đầu, đau nửa đầu

Theo kết luận mới nhất của Tiến sĩ Tobias Kurth, thành viên của Hiệp hội Thần kinh học Mỹ sau khi khảo sát 27.860 phụ nữ trong vòng 15 năm, có đến 1.435 người mắc chứng đau đầu (đau nửa đầu).

Tiến sĩ khẳng định thêm: “Sau huyết áp cao, đau đầu (đau nửa đầu) là yếu tố đứng hàng thứ 2 góp phần làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nó đứng trước cả những yếu tố khác như bệnh tiểu đường, béo phì, máu nhiễm mỡ,...”.

Trời càng lạnh đầu lại càng đau. Chẳng dám cười đùa cũng chẳng dám nói to

Khi thời tiết thay đổi, đang nóng chuyển lạnh hoặc từ lạnh chuyển sang nóng đột ngột thậm chí những lúc giao mùa đều làm tăng tính nhạy cảm của mạch máu não và đầu, khiến mạch máu giãn nở, sưng phồng lên hoặc bị co thắt nhanh chóng. Điều này có thể gây ra hiện tượng thiếu máu lên não hoặc ứ máu cục bộ, gây đau.

Ngày nào cũng như ngày nào, cô Mai luôn có cảm giác âm ỉ, bứt rứt từ trên đỉnh đầu kéo xuống cổ rồi lan sang hai bên bả vai, có khi thình lình nó giật nhói lên cả đỉnh đầu, đau đến ngất đi.

Bệnh của cô “kỵ nhất” là khi trời chuyển lạnh, những ngày đó cô chỉ dám ở trong nhà, người lúc nào cũng quàng khăn kín mít vì sợ lạnh đầu nó giật. Đôi khi chỉ cần tiếng nói to hay cười đùa là đầu cô y rằng đau như búa bổ. Đã thế nhà cô lại ngay cạnh đường, tiếng còi xe inh ỏi cả ngày, do đó đầu cô chẳng khi nào thấy nhẹ hơn.

Cô Mai chia sẻ:“Ai nhìn vào đều bảo tôi, hợp với nghề kế toán lắm. Hợp đâu thì chẳng biết, chỉ biết là đến cuối ngày, cuối tháng, khi phải làm báo cáo thuế, kê khai tài chính hay phải thức khuya, là đầu óc tôi căng lên, cơn đau đầu cũng vì thế mà tái phát dữ dội. Thế nên, 8 năm gần đây đối với những nhiệm vụ khó khăn, tôi chẳng dám nhận; không phải là mình không đủ năng lực mà đơn giản vì sợ cơn đau đầu tái phát lại ảnh hưởng đến tiến độ của công ty. Thậm chí, đã có những lúc tôi muốn nghỉ việc”.

Đau đầu làm khổ 1, chóng mặt làm khổ 10

Suốt hơn 10 năm qua mỗi khi cơn chóng mặt, xây xẩm xuất hiện người cô Mai cứ như đi mượn vậy. Cô kể lại:“Bệnh này như ma ám ấy, đang đi lại bình thường tự dưng lại nằm sõng soài ra, không đứng vững được. Ai không biết lại tưởng mình giả vờ”. Có tháng chú nhà phải đưa cô đi truyền dịch đến 5-6 lần, mỗi lần nhập viện là người cô gầy rạc đi, sức khỏe xuống dốc hẳn.

Phương pháp đơn giản quên đi nỗi lo đau đầu, đau nửa đầu do thiếu máu lên não - 1

Cô Mai khổ sở khi những cơn đau đầu, chóng mặt hành hạ (ảnh minh họa)

Trút được gánh nặng đau đầu, chóng mặt do thiếu máu lên não nhờ “gặp thầy, gặp thuốc”

Từ tỏi ngâm đến sắc lá ngải cứu, thuốc Nam, thuốc Bắc, cô đều áp dụng đủ cả, nhưng cứ giảm được tí sau lại tái lại. Chán nản, cô tự nhủ:“Bây giờ gắng ăn uống sống qua ngày thôi chứ chẳng đi khám, chẳng thuốc thang gì nữa cả, mệt mỏi lắm rồi”.

Tình cờ nghỉ lễ Quốc Khánh vừa rồi, anh con trai cả về thăm nhà, biết bệnh của mẹ nên anh có mua 6 hộp sản phẩm Tuệ Đức Bán Đầu Thống cho cô dùng:“Nghe thằng cả nói, sản phẩm này khác các loại trước là chứa hoạt chất Ligustilide có trong cây Xuyên Khung kết hợp với các thảo dược hoạt huyết khác như: Ích Mẫu, Ginkgo Biloba (chiết xuất từ cao Bạch Quả),... giúp tăng cường oxy (máu) lên não, kiểm soát được cơn đau đầu kinh niên, chóng mặt, mất thăng bằng, vã mồ hôi,...phù hợp với cơ địa từng bị đau đầu, chóng mặt do thiếu máu lên não mạn tính như tôi, nhiều bố mẹ đồng nghiệp của nó dùng có hiệu quả nên mới mua cho tôi.”

Ban đầu, cô không tin nhưng cũng bấm bụng:“Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, dù gì cũng chạy chữa nhiều lắm rồi, khỏi bệnh thì tốt không thì cũng đành chấp nhận”. Cô coi đây như là cái cọc cuối cùng mà cô bám víu vào để níu kéo lại tình trạng sức khỏe cũng như chính cuộc sống của mình.

Phương pháp đơn giản quên đi nỗi lo đau đầu, đau nửa đầu do thiếu máu lên não - 2

Cây Xuyên Khung – Vị thuốc chính có trong sản phẩm Tuệ Đức Bán Đầu Thống

Cô kiên trì uống, sau tháng đầu tiên tình trạng đau đầu, chóng mặt thưa dần, chỉ hôm nào trở trời gió mùa về mới xuất hiện cơn đau nhè nhẹ, không theo kiểu giật nhói như trước kia mà chỉ âm ỉ chút rồi hết.

Tin tưởng sản phẩm, cô dùng tiếp 3 hộp, thấy đứng lên ngồi xuống với trở mình vô tư, sáng dậy thấy nhẹ nhõm; chẳng phải đi truyền dịch nhiều, đỡ làm khổ chú nhà đi bao nhiêu: “Dạo này tinh thần cô phấn chấn lắm, thích làm việc này việc khác, tối đến trời lạnh nhưng vẫn muốn đi đây đi đó chứ chẳng muốn nằm nhà, ỉu xìu như trước kia”, nụ cười cô ánh lên từ trong khóe mắt.

Trải qua một thời gian chống chọi với bệnh tật, cô cho biết: “Người bệnh nào bị đau đầu, chóng mặt do thiếu máu lên não, bên cạnh việc sử dụng Bán Đầu Thống nên kết hợp Phương pháp gác chân lên tường  chắc chắn có hiệu quả như cô!

Bạn bị đau đầu, đau nửa đầu, rối loạn tiền đình do thiếu máu lên não thường xuyên chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, mất thăng bằng,...

Trước khi quyết định dùng Bán Đầu Thống vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp: TẠI ĐÂY

Đặt câu hỏi với Chuyên gia về tình trạng sức khỏe ngay: TẠI ĐÂY

Tổng đài chăm sóc sức khỏe: 1800 6659 (MIỄN CƯỚC)

Phương pháp đơn giản quên đi nỗi lo đau đầu, đau nửa đầu do thiếu máu lên não - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN