Chương trình “Từ trái tim đến trái tim - Từ thời trang thành hơi thở” mang cơ hội sống đến bệnh nhi tại Bệnh viện Hùng Vương

Được phát động từ 28/08/2021 thông qua chương trình đấu giá thiện nguyện “Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở” nhằm hỗ trợ vật tư y tế cho các bác sỹ và bệnh viện tuyến đầu, BTC Chương trình đã có đợt trao tặng máy thở đầu tiên cho BV Chợ Rẫy vào 02/09/2021. Điểm đến tiếp theo trong hành trình thiện nguyện của chương trình là Bệnh viện Hùng Vương – nơi đang điều trị cho rất nhiều sản phụ mắc Covid-19 và những trẻ sinh non do có mẹ mắc Covid-19. Ngày 15/09/2021, lễ trao tặng máy thở cao tần HFO Humming Vue trị giá 750 triệu đồng dành riêng cho bệnh nhi và trẻ sơ sinh đã được diễn ra trong niềm phấn khởi của đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện.

Điểm đến tiếp theo trong hành trình thiện nguyện của chương trình là Bệnh viện Hùng Vương – nơi đang điều trị cho rất nhiều sản phụ mắc Covid-19 và những trẻ sinh non do có mẹ mắc Covid-19. Ngày 15/09/2021, lễ trao tặng máy thở cao tần HFO Humming Vue trị giá 750 triệu đồng dành riêng cho bệnh nhi và trẻ sơ sinh đã được diễn ra trong niềm phấn khởi của đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nhận máy thở cao tần HFO Humming Vue từ đại diện Chương trình “Từ trái tim đến trái tim” – ông Dương Tuấn Anh, đại diện các mạnh thường quân – Siêu mẫu Vũ Thu Phương và đại diện Hội Những người yêu Sài Gòn – ông Nguyễn Đắc Văn.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nhận máy thở cao tần HFO Humming Vue từ đại diện Chương trình “Từ trái tim đến trái tim” – ông Dương Tuấn Anh, đại diện các mạnh thường quân – Siêu mẫu Vũ Thu Phương và đại diện Hội Những người yêu Sài Gòn – ông Nguyễn Đắc Văn.

Chia sẻ lí do lựa chọn BV Hùng Vương, bà Trang Lê – Trưởng BTC chương trình cho biết: “Sau khi xem phóng sự “Ranh Giới” thực hiện tại BV Hùng Vương về cuộc chiến dành lại sự sống cho những sản phụ mắc Covid-19 và các em bé sinh non do có mẹ mắc Covid-19, trái tim tôi như quặn thắt khi chứng kiến nỗi đau của những sản phụ khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết của bản thân và của con. Chúng tôi đã lập tức trao đổi với các mạnh thường quân và quyết định phải làm gì đó để hỗ trợ cho các bác sỹ tại BV Hùng Vương. Thông qua Hội Những người yêu Sài Gòn, chúng tôi đã kết nối với ban lãnh đạo bệnh viện và được biết bệnh viện đang rất thiếu máy thở cao tần dành cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non. Chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng đã mua được đúng loại máy thở mà các bác sỹ tại BV Hùng Vương đang cần, và vô cùng hạnh phúc khi tâm nguyện của tất cả những mạnh thường quân đóng góp cho chương trình đã được thực hiện, để mang đến cơ hội sống cho hàng triệu bệnh nhân lớn tuổi và hàng nghìn trẻ sinh non do có mẹ mắc Covid-19”.

Bà Trang Lê – Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Trưởng BTC Chương trình “Từ trái tim đến trái tim”

Bà Trang Lê – Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Trưởng BTC Chương trình “Từ trái tim đến trái tim”

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc BV Hùng Vương xúc động cho biết: “Những chiếc máy thở sẽ có nhiệm vụ giúp chống suy hô hấp cho trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non. Đặc biệt với dòng máy thở cao tần được trao tặng cho bệnh viện ngày hôm nay sẽ giúp chúng tôi có thêm vũ khí để có thể nuôi các bé sinh non và cực non một cách hiệu quả hơn. Thay mặt cho đội ngũ y bác sỹ, tôi xin gửi lời cảm ơn tới chị Trang Lê cũng như Chương trình ‘‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở’. Các bạn đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh để có thể cứu sống hàng nghìn bệnh nhi.”

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

Siêu mẫu Vũ Thu Phương – đại diện những mạnh thường quân của chương trình cũng có mặt tại lễ trao tặng này. Cô là người đã đấu giá thành công vật phẩm quyên góp từ doanh nhân – fashionista Tiên Nguyễn. Cô đã góp 2 vật phẩm đấu giá là túi xách và giày từ thương hiệu Dolce & Gabbana, và siêu mẫu Vũ Thu Phương là người đã đấu giá thành công với số tiền là 115 triệu đồng, đóng góp vào quỹ của chương trình.

Bà Trang Lê – Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam – Trưởng BTC chương trình “Từ Trái Tim Đến Trái Tim” & doanh nhân, fashionista Tiên Nguyễn

Bà Trang Lê – Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam – Trưởng BTC chương trình “Từ Trái Tim Đến Trái Tim” & doanh nhân, fashionista Tiên Nguyễn

Siêu mẫu Vũ Thu Phương chia sẻ: “Khi được chị Trang Lê mời tham gia chương trình đấu giá thiện nguyện, Vũ Thu Phương đã lập tức nhận lời bởi mình thực sự muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh này. Thu Phương rất vui vì vừa dùng vật phẩm đấu giá được dành tặng con gái nhân dịp sinh nhật, đồng thời góp phần mang đến hơi thở cứu hàng nghìn bệnh nhân. Thay mặt các mạnh thường quân, cảm ơn chị Trang Lê và BTC đã hành động rất nhanh và kịp thời để biến những đóng góp về vật chất thực sự trở thành những trang thiết bị y tế ý nghĩa dành cho các bệnh viện tuyến đầu.”

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cùng con gái đã đấu giá thành công bộ vật phẩm từ doanh nhân – fashionista Tiên Nguyễn trị giá 115 triệu đồng trong chương trình “Từ trái tim đến trái tim”

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cùng con gái đã đấu giá thành công bộ vật phẩm từ doanh nhân – fashionista Tiên Nguyễn trị giá 115 triệu đồng trong chương trình “Từ trái tim đến trái tim”

Là người đồng hành cùng BTC chương trình, ông Nguyễn Đắc Văn – Đại diện “Hội Những người yêu Sài Gòn” cho biết thêm: “Chúng tôi rất vui khi giúp BTC chương trình kết nối, tìm hiểu nhu cầu từ các bệnh viện tuyến đầu để có thể lựa chọn những trang thiết bị y tế phù hợp nhất. Chúng tôi tin rằng những chiếc máy thở cao cấp mà chương trình đã trao tặng cho BV Chợ Rẫy và BV Hùng Vương sẽ được sử dụng hiệu quả để chúng ta sớm đẩy lùi được dịch bệnh.”

Như vậy, qua hai đợt trao tặng máy thở cao cấp và những thiết bị y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hùng Vương, BTC chương trình ‘Từ trái tim đến trái tim – Từ thời trang thành hơi thở’ đã chứng tỏ được ý nghĩa cũng như uy tín trong cam kết sử dụng số tiền quyên góp để biến ‘thời trang’ thành ‘hơi thở’, giúp mang đến cơ hội cứu sống cho hàng nghìn bệnh nhân Covid-19. BTC chương trình hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, để có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN