Bé “dọn nhà ra riêng” – Bước chuyển giao từ bụng mẹ đến đời thật
Giai đoạn sơ sinh thường được ví von như thời kỳ bé “dọn nhà ra riêng”, đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng. Tạm biệt “gian phòng” bụng mẹ ấm áp, bé chính thức chào đời và bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống. Lúc này, các giác quan đã phát triển trong thai kì sẽ tiếp tục hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc để bé học hỏi và khơi gợi tiềm năng tự nhiên.
Mẹ hạnh phúc dõi theo sự phát triển giác quan của bé khi chào đời
Sau khi “dọn ra riêng”, bé đón chào một thế giới vừa quen, lại vừa lạ. Giọng nói của ba mẹ là âm thanh dịu êm tạo sự thân thuộc nhất với bé, vì ngay từ tháng thứ 2 của thai kì, sự phát triển của thính giác giúp bé thích thú nghe được tiếng kể chuyện của ba mẹ kể chuyện mỗi ngày. Khi chào đời, thế giới âm thanh xung quanh trở bên sống động hơn, bé tò mò và thích thú đáp lại bằng những tiếng bi bô. Mẹ hãy khuyến khích bé thể hiện thứ “âm nhạc” riêng của mình bằng cách “song ca” cùng tiếng bi bô ấy nhé.
Nói chuyện cùng con cũng là cách giúp con học đấy mẹ ơi!
Không chỉ quen thuộc giọng nói, với bé, mùi hương của mẹ cũng thật thân thương và ngọt ngào. Mùi thơm của mẹ luôn tạo cho bé cảm giác dễ chịu và an tâm, làm dịu đi sự căng thẳng khi bé đau hay bé khóc. Bé cũng đặc biệt thích những mùi thơm dịu nhẹ như mùi trái cam, mùi sữa tắm.
Còn vị giác của bé thì sao mẹ nhỉ? Từ tuần thứ 12 của thai kì, bé đã có thể phân biệt và thích thú được trải nghiệm nhiều mùi vị thức ăn khác nhau lắm đấy. Việc cho bé thử các loại vị không những tốt cho việc phát triển vị giác mà còn giúp bé dễ chuyển sang giai đoạn ăn dặm, và sau này lớn lên không kén ăn nữa đó mẹ. Đơn giản lắm nhé, nếu mẹ ăn bưởi, ăn cam, hãy cho bé nhấm một chút tép. Đến bữa ăn cơm, mẹ cho bé ngồi cùng, dùng đũa chấm vào các vị thức ăn trong mâm cho bé thử.
Bây giờ mẹ cùng khám phá thế giới của con qua xúc giác nhé. Đây luôn là giác quan đặc biệt thể hiện được mối liên hệ mẹ-con rõ rệt. Những cái chạm đầu đời ấy, ấm áp và dịu êm tựa như một “lời hứa” sẽ bảo vệ, nâng niu, chở che mà mẹ dành cho thiên thần nhỏ của mình. Để phát triển xúc giác cho bé, mẹ hãy cho bé cầm nắm nhiều đồ vật với kết cấu khác nhau như len, bông, gỗ, vải sa tanh, miếng mút. Hay khi cho bé tắm, mẹ hãy để bé sờ tay vào chậu nước ấm ấm, rồi lại sờ vào chậu nước lạnh, luân phiên nhau và dạy bé cách xoè nắm bàn tay trong nước, thật dễ dàng mẹ nhỉ?!
Quá trình học hỏi ở bé diễn ra thông qua các giác quan, đặc biệt là qua xúc giác
Và mẹ biết giác quan nào khiến thế giới xung quanh bé trở nên sống động hơn không? Đó chính là thị giác đó mẹ à. Sau khi chào đời, thị giác của bé ngày càng phát triển vượt bậc, bé dễ dàng nhận ra và nhớ khuôn mặt thân yêu của mẹ. Các trò chơi đơn giản hàng ngày như “Ú òa”, cho bé thích thú nhìn thấy gương mặt của người thân và mẹ, tự nhận ra mình trong gương và chơi với các sắc màu rực rỡ giúp bé hoàn thiện thị lực của mình. Đến năm 2 tuổi, thị giác của bé sẽ đạt mức phát triển gần như người trưởng. Và khi ấy, mỗi ngày của hai mẹ con sẽ đầy ắp niềm vui khi cùng nhau hòa mình vào thế giới muôn màu.
Từ tháng thứ 4, thế giới trong mắt trẻ trở nên đầy màu sắc nhờ sự phát triển của thị giác
Hành trình hạnh phúc của mẹ cùng bé khám phá cuộc sống muôn màu.
Trong nhật kí cho con, ắt hẳn mẹ sẽ nhận ra mỗi ngày của hai mẹ con đều là những chuyến đi mới mẻ, đầy lý thú và ngập tràn yêu thương. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, con của mẹ bắt đầu một hành trình diệu kì để khám phá thế giới muôn màu thông qua các giác quan. Khi ấy cũng là lúc cuộc sống của mẹ bước sang trang mới, mẹ cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi được bên cạnh tiếp bước con yêu trên hành trình khôn lớn mỗi ngày.
Học hỏi qua các giác quan, mẹ và bé cùng có những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị
Những trải nghiệm nghe, nhìn, sờ, nếm, ngửi thông qua các hoạt động, trò chơi giản đơn hằng ngày trong những năm tháng đầu đời không chỉ thắt chặt tình mẫu tử thiêng liêng trong từng khoảnh khắc, mà còn cho bé yêu của mẹ phát triển giác quan, khơi dậy tiềm năng thông minh một cách tự nhiên nhất, mang lại cho cả mẹ và bé những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị trong hành trình phát triển những năm đầu đời của trẻ.
Vì khoa học đã cho thấy rằng mọi trải nghiệm bằng các giác quan trong những năm đầu đời sẽ làm gia tăng các kết nối thần kinh, giúp phát triển trí não và nhận thức của trẻ. Để hỗ trợ quá trình phát triển quan trọng này, mẹ có thể áp dụng những hoạt động phù hợp giúp bé khám phá, học hỏi qua các giác quan, và quan trọng là lựa chọn để bổ sung một chế độ dinh dưỡng khoa học và tiên tiến với hệ dưỡng chất EyeQ-Plus, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất, hỗ trợ tối ưu sự phát triển trí não và thị giác cho bé.
Các mẹ ơi! Trong những năm đầu đời, bé đã bắt đầu cảm nhận thế giới xung quanh và quá trình học hỏi qua các giác quan sẽ diễn ra rõ rệt hơn. Những trải nghiệm ban đầu này sẽ làm gia tăng các kết nối thần kinh, giúp phát triển trí não và nhận thức của bé. Song song đó, chế độ dinh dưỡng hợp lý với hệ dưỡng chất EyeQ-Plus sẽ mang lại tác dụng tích cực trong việc tạo nên một nền tảng tốt và giúp tối ưu sự phát triển trí não và các giác quan nữa đấy! Mẹ hãy đến với “IQ World – Bé học hỏi qua các giác quan” tại: www.webtretho.com/iqworld - kho tàng trò chơi đánh thức giác quan. Ở đây, con được khơi dậy những tiềm năng tự nhiên, còn Mẹ sẽ có cơ hội tận hưởng hành trình nuôi khôn lớn mỗi ngày thật thú vị đó Mẹ! |
Nhãn hàng Similac IQ 4 của Abbott – Hoa Kỳ tự hào được đồng hành cùng MẸ & BÉ trong suốt quá trình mang thai và những năm đầu đời với hành trình phát triển và học hỏi của Bé thông qua các giác quan. Similac IQ 4 – Cho bé học hỏi tốt hơn qua các giác quan |