Vượt biên sang Ba Lan, vì sao hàng trăm nghìn dân tị nạn Ukraine chọn quay về?

Khi xung đột Nga – Ukraine bước sang tuần thứ 6, hàng nghìn người tị nạn Ukraine ở Ba Lan lựa chọn quay về quê hương, bất chấp nguy cơ mất an toàn.

Dân Kiev lũ lượt rời khỏi thành phố khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự (ảnh: Euro News)

Dân Kiev lũ lượt rời khỏi thành phố khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự (ảnh: Euro News)

Cảnh sát Biên giới Ba Lan cho biết, hôm 28.3, có khoảng 21.000 người từ Ukraine nhập cảnh vào nước này, trong khi có khoảng 12.000 người rời đi. Tính từ ngày 24.2, tổng cộng có 364.000 người tị nạn Ukraine đã rời khỏi Ba Lan

Theo Liên Hợp quốc, Ba Lan là điểm đến hàng đầu cho những người tị nạn ở Ukraine. Trong tổng số hơn 4 triệu người Ukraine vượt biên kể từ khi quân đội Nga mở chiến dịch quân sự, có khoảng 2,3 triệu người cư trú ở Ba Lan.

“Tôi sẽ trở về Ukraine. Chồng và mẹ tôi đang ở đó. Tôi đã cố gắng đưa con trai đến Ba Lan và nó được an toàn. Tôi sẽ để lại con trai ở đây cho đến khi kết thúc xung đột”, Natalia, 46 tuổi, đang chờ tàu để trở về thành phố Zaporizhzhia (Ukraine) từ thành phố Katowice (Ba Lan), nói.

Người tị nạn Ukraine ở Ba Lan đợi tàu trong đêm để về quê (ảnh: Euro News)

Người tị nạn Ukraine ở Ba Lan đợi tàu trong đêm để về quê (ảnh: Euro News)

Zaporizhzhia – thành phố giáp Mariupol – những ngày gần đây liên tục bị quân đội Nga pháo kích trong chiến dịch mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở phía nam Ukraine, theo Euro News.

“Mặc dù nguy hiểm, nhưng nhiều người chọn quay về Ukraine. Ở Ba Lan, chúng tôi gặp khó khăn khi tìm chỗ ở. Không có việc làm. Chúng tôi không giàu và không định đến Ba Lan để nghỉ lễ”, Natalia nói.

Yuri – giáo sư luật 71 tuổi – cho biết, ông muốn quay về Kiev vì mẹ già đang ở đó.

“Mẹ tôi, bạn bè tôi, sách và máy tính của tôi ở Kiev. Tôi thấy ổn hơn khi quay về mặc dù khá sợ hãi”, ông Yuri nói.

Maciek – nhân viên thuộc Tổ chức tình nguyện JDC – cho biết, anh thấy ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người tị nạn Ukraine ở Ba Lan tìm cách quay về quê hương.

“Làn sóng người tị nạn Ukraine đến Ba Lan đã nhỏ đi rất nhiều. Không ít người đang tìm cách quay trở lại trên những chuyến tàu”, Maciek nói.

Theo Euro News, cuộc sống ở Ba Lan được cho là đầy thách thức với người tị nạn Ukraine khi họ gần như không thể kiếm việc làm, cho con cái đi học trong khi số tiền tiết kiệm ngày càng cạn kiệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Đài Loan lập đơn vị đặc biệt, chuyên nghiên cứu chiến thuật của Ukraine

Hôm 31.3, Cơ quan phòng thủ Đài Loan thông báo thành lập một đơn vị đặc biệt nhằm nghiên cứu chiến thuật tác chiến của quân đội Ukraine trong xung đột với Nga. Đài Loan nhấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Euro News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN