Vụ thiếu nữ như “món tráng miệng”: Án tù 320 năm

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Ông trùm mạng lưới cung cấp các thiếu nữ Thái Lan làm “quà” cho khách hàng VIP mới đây đã bị kết án kỷ lục.

Vụ thiếu nữ như “món tráng miệng”: Án tù 320 năm - 1

Giới chức Thái Lan muốn xóa bổ hoàn toàn tệ nạn mạin dâm.

Theo News.com.au, mạng lưới mại dâm chuyên dùng các thiếu nữ trẻ tuổi làm “món tráng miệng” cho khách VIP ở Mae Hong Son từng gây chấn động Thái Lan hồi năm ngoái.

Những cô gái trẻ rơi vào đường dây này còn có hình xăm riêng để nhận biết và trở thành “món quà” cho các khách VIP.

Một tòa án ở thủ đô Bangkok ngày 18.4 đã kết án kẻ chủ mưu, thượng sĩ Yutthachai Thongchai 320 năm tù giam và hai cộng sự hơn 150 năm tù giam.

Cụ thể, Piyathat Papthiensuwan và Piyawan Sookmak lần lượt bị kết án 176 năm và 167 năm tù giam. Đây là các bản án kỷ lục ở đất nước Thái Lan, nơi bộ luật hình sự chỉ cho phép kết án tối đa 50 năm tù.

Một nguồn tin Thái Lan nói đường dây mại dâm này coi thiếu nữ trẻ là những món hàng có thể mua bằng tiền.

“Cô gái đó là món quà. Giống như đồ ăn hay quần áo đẹp, nghĩa là đều có giá của nó cả”, nguồn tin nói.

Tờ Straits Times tiết lộ, 3 thiếu nữ trẻ bị ép buộc phải làm việc trong đường đây, phục vụ khách hàng tới 10 lần mỗi tuần để đổi lấy 40,5 USD.

Vụ thiếu nữ như “món tráng miệng”: Án tù 320 năm - 2

Pattaya là điểm du lịch nổi tiếng với các hoạt động mại dâm ở Thái Lan.

Những cô gái này sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, nơi nổi tiếng là thiên đường “sung sướng” ở Thái Lan. Khách hàng sử dụng dịch vụ có cả quan chức chính phủ.

Một nguồn tin khác nói các cô gái luôn phải sẵn sàng mỗi khi nhận được điện thoại. “Dù đang ăn tối hay làm điều gì đó, cô ấy phải đi làm việc, nếu không sẽ có người đến tìm”.

Bức ảnh truyền thông Thái Lan đăng tải cho thấy một trong số các nạn nhân có hình xăm con cú ở vùng ngực, đặc điểm nhận dạng riêng của đường dây này.

Tình trạng mại dâm hiện vẫn đang diễn biến phức tạp ở Thái lan dù quan chức du lịch nước này năm 2016 từng tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn nhà thổ trên khắp cả nước.

“Hãy để du khách đến với Thái Lan vì nền văn hóa tuyệt vời, chứ không phải những điều đó”, bộ trưởng Kobkarn Wattanavrangkul nói với Reuters. “Chúng tôi muốn một ngành du lịch chất lượng. Và ngành công nghiệp mại dâm biến mất”.

Bê bối tình dục Thái Lan: Thiếu nữ như “món tráng miệng”

Các quan chức cấp cao Thái Lan về công tác tại tỉnh thường được địa phương thết đãi bằng bữa tiệc thịnh soạn và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.au ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN