Vụ nổ mỏ than kinh hoàng ở Trung Quốc qua lời kể nhân chứng may mắn sống sót

Vụ nổ khí gas tại mỏ than Liushenyu ở huyện Qinyuan, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng tính đến chiều 23-5, trở thành thảm họa khai thác mỏ chết chóc nhất Trung Quốc trong một thập kỷ qua.

"Tôi bảo mọi người chạy, rồi ngất đi”

Thợ mỏ Wang Yong, 42 tuổi, người may mắn sống sót sau vụ tai nạn kể, ông đang làm việc ở độ sâu khoảng 600m thì nghe tiếng nổ lớn và ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc.

“Tôi ngửi thấy mùi lưu huỳnh ‘giống hệt pháo nổ’. Tôi hét lên bảo mọi người chạy, vừa chạy vừa thấy những người bị ngạt khói ngã gục, rồi tôi cũng ngất đi”, ông Wang nói.

Ông cho biết đã nằm bất tỉnh khoảng một giờ dưới hầm trước khi tỉnh lại, đánh thức những người xung quanh và cùng họ thoát ra ngoài. Ông Wang là một trong 201 công nhân được đưa lên mặt đất an toàn. Ít nhất 9 người vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

Một thợ mỏ khác trong số những người may mắn thoát nạn cho biết đèn an toàn tắt phụt ngay sau tiếng nổ, khói đen và khí độc tràn nhanh khiến nhiều người không kịp phản ứng. “Chúng tôi bò trên đường hầm, thở bằng áo ướt. Nhiều đồng nghiệp không kịp chạy”, người này kể lại.

247 người kẹt dưới hầm

Vụ nổ xảy ra lúc 19h29 ngày 22-5 tại mỏ Liushenyu thuộc Tập đoàn Than Liushenyu. Khi đó có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. Mức khí carbon monoxide được ghi nhận vượt ngưỡng cho phép, khiến công tác cứu hộ gặp nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai 6 đội chuyên nghiệp với 345 nhân viên, sử dụng robot và thiết bị dò tìm sinh học. Tuy nhiên, cửa hầm dốc 30 độ chỉ cho phép vận chuyển thiết bị và người bị nạn bằng xe goòng, làm chậm tiến độ.

Đến sáng 23-5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 82 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 90. Số người bị thương hiện chưa được công bố đầy đủ, một số trong tình trạng nguy kịch.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo “nỗ lực hết sức”

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu “nỗ lực hết sức” cứu người và điều trị người bị thương, đồng thời chỉ đạo điều tra triệt để nguyên nhân và xử lý trách nhiệm theo pháp luật.

Hiện trường tại khu vực cứu hộ

Hiện trường tại khu vực cứu hộ

Giới chức tỉnh Sơn Tây đã tạm giữ ban lãnh đạo mỏ Liushenyu để phục vụ điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nổ khí gas, nhưng cơ quan điều tra chưa loại trừ khả năng vi phạm quy trình an toàn.

Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, chiếm hơn 25% sản lượng cả nước. An toàn khai thác đã cải thiện từ đầu những năm 2000 nhờ siết quy định, nhưng tai nạn nghiêm trọng vẫn tái diễn. Vụ nổ lần này vượt qua vụ sập mỏ ở Nội Mông năm 2023 khiến 53 người chết.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới, chiếm hơn 50% nhu cầu năng lượng. Dù đẩy mạnh năng lượng tái tạo, Bắc Kinh vẫn mở rộng hạ tầng than để đảm bảo an ninh lưới điện.

Công tác tìm kiếm những công nhân mất tích vẫn tiếp diễn. Lực lượng chức năng cảnh báo khả năng số người chết có thể tiếp tục tăng.

Theo Xinhua, CNN

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, số người thiệt mạng trong vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đã tăng lên 90 người, trở thành thảm họa khai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu nguyên ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN