Vợ trùm ma túy khét tiếng hành động ra sao khi chồng bị kết tội tày trời?

Người phụ nữ thể hiện tình yêu có phần mù quáng dành cho trùm ma túy.

Vợ trùm ma túy khét tiếng hành động ra sao khi chồng bị kết tội tày trời? - 1

Vợ của trùm ma túy ăn mặc sành điệu khi đến dự phiên tòa xét xử chồng

Emma Coronel Aispuro, người vợ trẻ của trùm ma túy khét tiếng Joaquín “El Chapo” Guzmán vẫn ăn mặc sành điệu khi đến dự phiên tòa xét xử của El Chapo ở Mỹ.

Cô gái 29 tuổi ngồi yên lặng theo dõi tất cả các phiên tòa xét xử người đàn ông 61 tuổi mà cô đã chung sống trong 11 năm. Coronel lắng nghe những lời khai của nhân chứng, bao gồm nhiều nhân tình của El Chapo. Họ kể chi tiết về tội ác liên quan đến hãm hiếp, giết người và tra tấn mà trùm ma túy đã thực hiện.

Tuy nhiên, lòng "trung thành" của cô với chồng dường như không bị lay chuyển.

“Tôi không biết việc chồng phạm nhiều tội ác như phán quyết đưa ra”, Coronel nói với tờ New York Times, “nhưng tôi ngưỡng mộ anh ấy bởi chính con người mà tôi đã gặp, và là người mà tôi kết hôn”.

Đối với Coronel, El Chapo là “một người cha, người bạn, người anh, người con, người bạn đời tuyệt vời”.

Chồng cô giờ đây có khả năng dành phần còn lại của cuộc đời mình sau song sắt trong nhà tù an ninh cao cấp nhất của Mỹ. Một số người thậm chí tự hỏi làm thế nào Coronel có thể thoát khỏi việc bị truy tố trước tòa.

Vợ trùm ma túy khét tiếng hành động ra sao khi chồng bị kết tội tày trời? - 2

Cặp đôi được giơ ngón tay cái thể hiện sự động viên lẫn nhau khi El Chapo bị giải đi

Trước đó, người phụ nữ này đã bị buộc tội giúp trùm ma túy khét tiếng thoát khỏi nhà tù nhưng cô phủ nhận điều này. Trong phiên tòa đó, cô bị phát hiện sử dụng điện thoại để liên lạc với El Chapo hai lần mặc dù điều này là bất hợp pháp.

Sinh ra ở California (Mỹ) nhưng Coronel lớn lên ở thị trấn Canelas thuộc bang Durango của Mexico.

Năm 17 tuổi, cô gặp El Chapo lần đầu tiên tại một sàn nhảy. Vài tháng sau, Coronel tham gia một cuộc thi sắc đẹp và giành chiến thắng. Báo chí Mexico khi đó đưa tin El Chapo xuất hiện tại cuộc thi với hàng trăm tay súng theo sau, sau đó tuyên bố sẽ cưới cô.

Họ kết hôn vào sinh nhật lần thứ 18 của Coronel. Đó là cuộc hôn nhân thứ ba của Guzmán.

Cha của Coronel, Inés Coronel Barreras, sau đó bị kết án vì buôn bán ma túy. Người đàn ông này là một thành viên cấp cao của băng đảng Sinaloa mà El Chapo đứng đầu. Chú của cô, Ignacio "Nacho" Coronel, bị giết năm 2010, cũng là một thành viên chủ chốt khác của băng đảng.

Coronel hiếm khi trả lời phỏng vấn nhưng khi có dịp cô thường miêu tả chồng mình như một anh hùng. “Anh ấy sẽ không tấn công phụ nữ với ý định xấu hay ép buộc họ làm điều mà họ không muốn”, cô nói với Los Angeles Times.

Coronel thường xuyên sử dụng Twitter để thể hiện tình cảm với chồng. Vào 30/1/2017, khi El Chapo bị dẫn độ sang Mỹ, cô đã viết bằng tiếng Tây Ban Nha: “Cả hai chúng tôi đều biết sẽ phải chấp nhận xa nhau trong một thời gian dài nhưng tôi không hối hận”.

Sau đó Coronel không cập  nhật Twitter từ tháng 8/2017, và đã chuyển sang Instagram.

Sau phiên tòa xét xử kết thúc vào đầu tháng này, Coronel đã đăng một bức ảnh chụp tại tòa án cùng với chú thích bằng tiếng Tây Ban Nha: “Mọi thứ được thảo luận trong phiên tòa về Joaquín, tốt và xấu, không làm thay đổi tình cảm của tôi với anh ấy”.

Vợ trùm ma túy khét tiếng hành động ra sao khi chồng bị kết tội tày trời? - 3

Coronel dành tình yêu "có phần mù quáng" cho trùm ma túy

Tòa án Mỹ hôm qua đã ra phán quyết kết tội El Chapo với 10 tội danh, trong đó bao gồm vận chuyển trái phép 200 tấn ma túy vào Mỹ. Trùm la túy sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Các nhân chứng nói với tòa án rằng Guzmán đã đánh thuốc mê và hãm hiếp các cô gái trẻ 13 tuổi, chôn sống kẻ thù và có một "phòng giết người" được cài đặt trong nhà, hoàn thành với một ống thoát nước để dọn dẹp các vụ hành quyết lộn xộn.

Coronel giữ thái độ ủng hộ chồng trong suốt phiên tòa. Người phụ nữ này tỏ ra gần như vô cảm khi theo dõi lời khai về việc chồng mình đã hãm hiếp bé gái 13 tuổi, chôn sống kẻ thù và có “một căn phòng dùng để giết người” đặt trong nhà.

Coronel và El Chapo có hai cô con gái sinh đôi, nhưng vợ của trùm ma túy nói rằng cô không coi mình là một bà mẹ đơn thân. “Tuy không có được sự hỗ trợ của chồng trong thời gian này nhưng tôi tin tưởng gia đình sẽ ổn”, cô nói với tờ New York Times.

Trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới bị tố ”dùng” thiếu nữ như vitamin

Trùm ma túy Joaquin “El Chapo“ Guzman coi các thiếu nữ tuổi vị thành viên như “vitamin” mang lại “sự sống” cho mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo BBC ([Tên nguồn])
Những trùm ma túy khét tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN