Quốc gia NATO muốn gửi xe bọc thép cho Ukraine, nhưng bị nước sản xuất từ chối

Thụy Sĩ vừa từ chối yêu cầu của một quốc gia NATO muốn gửi xe bọc thép tới Ukraine.

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của Đan Mạch về việc gửi xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters

Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của Đan Mạch về việc gửi xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters

Đài truyền hình SRF của Thụy Sĩ hôm 1/6 đưa tin, chính phủ nước này đã phủ quyết yêu cầu của Đan Mạch về việc gửi xe bọc thép do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraine. Lý do mà Thụy Sĩ đưa ra là chính sách trung lập của nước này không cho phép gửi vũ khí đến các khu vực có xung đột. 

Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) đã từ chối đề nghị của Đan Mạch khi quốc gia NATO này muốn cung cấp 20 xe bọc thép bộ binh Piranha III cho Ukraine, theo đài truyền hình SRF. 

Thụy Sĩ, với chính sách trung lập về quân sự, yêu cầu các nước mua vũ khí của nước này phải được sự "gật đầu" của Thụy Sĩ mới được phép bán hoặc gửi số vũ khí đó cho nước thứ 3.

Hồi tháng 4, Thụy Sĩ đã phủ quyết việc Đức muốn đưa đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất tới Ukraine. Số đạn này dự kiến được sử dụng cho lô xe tăng mà Berlin hỗ trợ cho Kiev. Thụy Sĩ cũng từ chối yêu cầu của tương tự của Ba Lan về vũ khí gửi cho Ukraine. 

Theo Reuters, Thụy Sĩ đã từ bỏ truyền thống trước đây và áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, nước này vẫn giữ sự trung lập về quân sự. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chính trị gia Nga nêu ý tưởng ‘bắt cóc’ bộ trưởng quốc phòng NATO để 'hỏi chuyện' về Ukraine

Ông Morozov cho biết ông muốn tất cả bộ trưởng quốc phòng NATO đến Kiev “suy nghĩ một chút” về việc thức dậy ở Moscow sẽ như thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN