Video: Lá chắn uy lực Nga phóng tên lửa chống hạm Kh-35 từ bờ biển Baltic

Các binh sĩ Nga tại căn cứ hải quân Baltic gần đây đã phóng thành công tên lửa chống hạm Kh-35 từ hệ thống phòng thủ ven bờ Bal trong một cuộc tập trận hỗn hợp.

Theo kênh truyền hình quốc vòng Nga Zvezda TV, đợt tập trận phóng tên lửa diễn ra tại một khu vực ở vùng bờ biển Baltic thuộc vùng Kaliningrad của Nga.

Trong cuộc tập trận, tổ hợp phòng thủ tên lửa ven bờ Bal đã di chuyển từ căn cứ tới địa điểm ấn định, kích hoạt hệ thống radar để dò tìm mục tiêu trên biển.

Kíp điều khiển lá chắn tên lửa Bal sau đó đã phát hiện mục tiêu giả định là một tàu chiến đối phương. Nhận mệnh lệnh khai hỏa, kíp điều khiển ấn nút phóng tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 từ khoảng cách đáng kể. 

Tên lửa lao đến một cách chính xác và phá hủy mục tiêu giả định như yêu cầu đề ra. Theo Zvezda TV, thông qua cuộc tập trận, các binh sĩ Nga thuần thục kỹ năng dò tìm mục tiêu trên biển và phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu.

Tên lửa Kh-35 được khai hỏa từ hệ thống phòng thủ ven bờ Bal.

Tên lửa Kh-35 được khai hỏa từ hệ thống phòng thủ ven bờ Bal.

Phiên bản tên lửa chống hạm Kh-35 sản xuất ở Nga có tầm bắn tối đa 300km, mang đầu đạn phân mảnh nổ cao (HE-FRAG) chuyên để xuyên phá thân tàu chiến và sau đó kích nổ ở bên trong.

Tên lửa Kh-35 được thiết kế để loại khỏi vòng chiến đấu các tàu chiến có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn, bao gồm khinh hạm và các tàu khu trục cỡ nhỏ.

Kh-35 có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động ở giai đoạn cuối. Tên lửa này bay cách mặt nước 10-15 mét với tốc độ cận âm. Trong giai đoạn cuối, tên lửa giảm độ cao xuống còn 3-5 mét so với mặt nước và đạt tốc độ khoảng 1.000 km/giờ. Một ưu điểm khác của Kh-35 là giá thành cho mỗi quả đạn tên lửa khá rẻ, chỉ vào khoảng 500.000 USD.

Mỗi tổ hợp tên lửa Bal bao gồm 4 xe phóng, với tổng cộng 32 quả đạn, đủ để gây thiệt hại đáng kể cho một nhóm tàu chiến đối phương, kể cả khi đối phương có khả năng đánh chặn tên lửa.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev đã lần đầu sử dụng tên lửa chống hạm Neptune, được phát triển từ nguyên mẫu Kh-35 để tấn công các tàu chiến Nga và thu được một số thành công.

Nguồn: [Link nguồn]

VIDEO: Ukraine bắn cháy 'cá sấu' Ka-52 Nga bằng hệ thống tên lửa vác vai Igla

Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải video quân Ukraine bắn cháy trực thăng quân sự Ka-52 bằng hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN