Video hé lộ cảnh tượng ở Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh

Đoạn video do máy bay không người lái (UAV) quay lại, cho thấy cảnh tượng đổ nát ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, nơi giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine vẫn chưa ngã ngũ.

Giao tranh lần đầu diễn ra ở Bakhmut vào tháng 5/2022. Xung đột tăng nhiệt vào tháng 8 cùng năm, sau khi Nga kiểm soát gần như hoàn toàn tỉnh Lugansk và hướng sự chú ý sang khu vực lân cận.

Tuần trước, lực lượng đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố Bakhmut. Khu vực trung tâm và cửa ngõ phía tây Bakhmut vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát.

Giao tranh hiện đang diễn ra ác liệt ở từng căn nhà, từng góc phố. Một phó thị trưởng Bakhmut từng trả lời trên đài BBC hồi đầu tháng này, rằng "không còn một căn nhà nào ở thành phố là không bị hư hại và Bakhmut gần như bị hủy hoại hoàn toàn".

Giao tranh giữa các lực lượng nga và Ukraine ở Bakhmut vẫn chưa ngã ngũ.

Giao tranh giữa các lực lượng nga và Ukraine ở Bakhmut vẫn chưa ngã ngũ.

Video mới do UAV quay lại phần nào củng cố tuyên bố này, theo báo Mỹ Insider. Tính đến đầu tháng 3, vẫn còn khoảng 5.000 dân thường bám trụ lại ở Bakhmut dù Kiev đang nỗ lực thuyết phục người dân sơ tán.

Trong chuyến thị sát tới Bakhmut gần đây, tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi nói các cuộc giao tranh khốc liệt nhất vẫn đang tiếp diễn.

"Giai đoạn khốc liệt nhất của trận chiến ở Bakhmut vẫn tiếp diễn. Tình hình liên tục khó khăn. Đối phương chịu tổn thất đáng kể về binh lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, nhưng vẫn tiếp tục tấn công", tướng Syrskyi nói.

"Phòng thủ Bakhmut là yêu cầu cần thiết về mặt quân sự. Chúng tôi đang tính toán tất cả các phương án khả thi và sẽ có phản ứng phù hợp với tình hình thực tế", tư lệnh lục quân Ukraine nhấn mạnh.

Hôm 27/3, thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin đã có chuyến thăm tới tiền tuyến ở Bakhmut. Nhà báo Nga Alexander Simonov đi cùng ông Prigozhin tới địa điểm đóng quân của lực lượng Wagner ở phía bờ đông sông Bakhmutka - con sông ngăn cách phía đông Bakhmut với khu vực trung tâm thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Giao tranh ở Bakhmut khốc liệt nhất, Avdiivka rơi vào tình cảnh trầm trọng

Đại tướng Oleksandr Syrskyi – Tư lệnh Lục quân Ukraine – nhận định, cuộc chiến ở Bakhmut đang trong “giai đoạn khốc liệt nhất”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Business Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN