Video: Cảnh sát Trung Quốc cởi trần luyện tập trong thời tiết -30 độ C

Họ cởi trần và trườn trên tuyết với những khuôn mặt nhăn nhó vì quá lạnh.

Các thành viên của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân đang huấn luyện chiến đấu tại thành phố Mohe, Hắc Long Giang, Trung Quốc để “tập luyện chống rét cực độ”.

Nhiệt độ ngoài trời là -30 độ C khi họ tập luyện.

Đoạn video cho thấy khoảng 20 thành viên của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân đang luyện tập chiến đấu và bò trên tuyết.

Các nhân viên cảnh sát còn tập kéo lốp xe khi thực hiện “khóa huấn luyện chống rét cực độ” trong điều kiện đóng băng.

Đoạn video cũng ghi lại cảnh các cảnh sát viên cởi trần ném tuyết, lăn người qua tuyết với khuôn mặt nhăn nhó vì nhiệt độ quá lạnh.

Họ còn nắm lấy chân nhau, vật xuống đất và ngồi trên lưng nhau.

Ý tưởng là để giúp các nhân viên cảnh sát tăng khả năng chịu đựng môi trường nơi họ đóng quân, Sun Jian, đội trưởng của cảnh sát vũ trang Mohe, nói với trang Pear News.

“Mục đích chính của buổi tập trên tuyết là để rèn luyện tâm lý và ý chí của các cảnh sát viên”, Sun cho biết.

Hắc Long Giang được cho là khu vực lạnh nhất ở Trung Quốc, mùa đông ở đó thường kéo dài 8 tháng, theo Daily Mail.

Ở Mohe, mùa đông được cho là kéo dài từ tháng 10 đến cuối tháng 4.

Nhiệt độ trung bình giảm xuống dưới mức đóng băng trong khoảng 7 tháng mỗi năm, theo báo cáo.

Kế hoạch của Trung Quốc để tàu sân bay hạt nhân mạnh ngang ngửa Mỹ

Trung Quốc đang nỗ lực phát triển để có sức mạnh hải quân ngang hàng với Mỹ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN