Vì sao ngồi máy bay cảm giác như đứng yên, ngồi ô tô lại thấy xe chạy rất nhanh?

Sự kiện: Hỏi - Đáp

Khi ngồi trên máy bay với tốc độ lên tới hơn 600 km/giờ, một người có cảm giác giống như máy bay đứng yên một chỗ, nhưng khi ngồi trên xe, nhiều khi chỉ chạy với vận tốc 60 km/giờ cũng cảm thấy rất nhanh. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có vào lúc 15h.

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Theo Steve Rudd, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Chattanooga, bang Tennessee (Mỹ) một người ngồi trong xe có cảm nhận về tốc độ thông qua khung cảnh xung quanh. Khung cảnh đập vào mắt càng nhanh, càng có cảm giác xe đang chạy nhanh.

Ở trên máy bay với độ cao hàng ngàn mét, cảnh tượng bên ngoài hầu như chỉ có mây, dẫn đến cảm giác là khung cảnh không có sự thay đổi, từ đó không cảm nhận được tốc độ thực sự của máy bay.

Một lý do khác là khi ngồi trên ô tô, tiếng ồn của xe và những rung động khi bánh xe tiếp xúc với mặt đất giúp cảm nhận rõ hơn về tốc độ. Ở trên máy bay, cảm nhận là không rõ ràng do máy bay vận hành êm ái hơn nhiều so với ô tô.

Hành khách chỉ có thể cảm nhận được tốc độ khi máy bay đang cất cánh. Một khi máy bay đạt tới độ cao ổn định, những cảm nhận về tốc độ trở nên không còn rõ ràng.

Mời độc giả bấm vào đây để trả lời câu hỏi

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 10
Trịnh Tiến Lợi

Cảm giác đứng yên hay chạy nhanh là do nhìn vào các vật xung quanh chuyển động tương đối so với mình. Trên báy bay nhìn ra ngoài chỉ toàn không khí thì không nhìn thấy vật xung quanh chuyển động.

Bùi Minh Đức

là do bối cảnh nhìn từ trên cao, thì kích thước mọi vật nhỏ lại và khoảng nhìn của người nhìn lớn hơn, nhưng tốc độ máy bay không thay đổi, do đó trông thì sẽ rất chậm. Nhưng hãy làm một phép đơn giản là nếu máy bay bay ở cùng tốc độ đó nhưng bay sát mặt đất, thì mọi chuyện sẽ ngược lại

N.T.Tam

Vì máy bay bay ở độ cao thường trên 10km nên khoảng cách từ mắt tới mốc rất xa so với tốc độ máy bay nên sẽ có cảm giác máy bay bay chậm hơn là chạy xe. Thêm vào đó, khi bay đường bay thẳng rất ít gồ gề và vòng cua gấp nên sẽ không có cảm giác như đi đường bộ.

Nguyễn Quốc Phong

Cái này giống như khi chạy xe trong đô thị vận tốc 50km/h cảm giác nhanh và nguy hiểm hơn ngoài xa lộ khi chạy 80km/h. Vận tốc nhanh hay chậm sẽ cảm giác được khi so với một chủ thể khác. Trường hợp máy bay, phần lớn máy bay thương mại hiện nay đều bay ở độ cao 10,000m so với mực nước biển. Ở độ cao này, tầm mắt con người sẽ có độ bao phủ rộng hơn (nhưng trên thực tế vẫn giới hạn trong 170 độ). Do đó, cảm giác máy bay bay rất chậm.

Nếu có câu hỏi cần giải đáp, mời độc giả gửi tại đây

Nguồn: [Link nguồn]

Bức vẽ khung cảnh ở vùng quê này có điểm nào chưa hợp lý?

“Bạn có thể thấy, nhưng chưa thực sự quan sát chúng”, đó là câu nói nổi tiếng của thám tử lừng danh Sherlock Holmes....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Hỏi - Đáp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN