Uy lực 200 xe chiến đấu bộ binh được Ukraine mua từ Ba Lan

Ukraine đã đạt thỏa thuận với đồng minh về việc mua 200 xe chiến đấu bộ binh Rosomak. 100 chiếc sẽ được Ba Lan bàn giao ngay lập tức và 100 chiếc còn lại sẽ giao sau.

Xe chiến đấu bộ binh Rosomak do Ba Lan sản xuất.

Xe chiến đấu bộ binh Rosomak do Ba Lan sản xuất.

Đây là tuyên bố được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu cập nhật tình hình chiến sự tối 8/4, theo tờ Ukrainska Pravda.

Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine một lượng lớn vũ khí, đặc biệt là xe tăng Leopard 2. “Chúng tôi đã đạt thỏa thuận mới với Ba Lan để mua 200 xe chiến đấu bộ binh Rosomak. 100 chiếc giao ngay và 100 chiếc còn lại sẽ được giao sau”, ông Zelensky nói.

Đầu tháng này, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đề cập đến khả năng Ukraine mua 100 xe bọc thép. Mỗi chiếc có giá khoảng 4 triệu USD.

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, Rosomak là mẫu xe bọc thép uy lực do Ba Lan tự nghiên cứu và sản xuất. Mẫu xe bọc thép nặng 25 tấn này được thiết kế để chở 8 binh sĩ. Xe bọc thép sử dụng động cơ diesel 500 mã lực, tốc độ di chuyển tối đa lên tới 100 km/giờ.

Rosomak có năng lực chiến đấu khá tương đồng với xe bọc thép Stryker của Mỹ, do đều được trang bị pháo tự động cỡ 30mm. Theo Forbes, Ukraine được cho là đã chi hơn 800 triệu USD để sở hữu các xe bọc thép của Ba Lan. Ukraine chi trả khoản tiền cho Ba Lan nhờ vào các khoản hỗ trợ từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Quân đội Ba Lan hiện đang sở hữu khoảng 900 xe bọc thép Rosomak nên việc giao ngay 100 chiếc cho Ukraine có lẽ không phải vấn đề lớn.

Trong quá khứ, xe bọc thép Rosomak từng tham gia chiến đấu ở Afghanistan, nhiều lần sống sót sau khi trúng rocket hoặc trúng mìn của đối phương khi được trang bị thêm lớp giáp phòng vệ bên ngoài.

Theo Forbes, nhược điểm của mẫu xe boc thép này là khả năng lội nước hạn chế. Xe bọc thép Rosomak di chuyển dưới nước rất chậm, chỉ có thể sử dụng để vượt sông ở quãng ngắn.

Nhưng trong môi trường chiến đấu chủ yếu là đồng bằng, Ukraine có thể ưu tiên bọc thêm giáp cho xe bọc thép, bỏ qua tính năng lội nước để tăng khả năng sống sót, tạp chí Mỹ nhận định.

Thông tin Ukraine mua 200 xe bọc thép của Ba Lan được công bố trong bối cảnh Kiev có thể mở cuộc phản công Nga giai đoạn xuân – hè năm 2023 vào bất cứ lúc nào. Tính đến nay, Ukraine đã nhận gần 50 xe tăng chủ lực Leopard 2 cùng hơn 100 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và một số lượng hạn chế xe bọc thép Stryker do Mỹ cung cấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát biểu của ông Zelensky khi tới thăm Ba Lan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong chuyến thăm Ba Lan rằng nước láng giềng có thể giúp xây dựng một liên minh các quốc gia cung cấp chiến đấu cơ hiện đại cho Ukraine,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Prada Ukraine, Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN