Ukraine: Nga tập kích dữ dội Kiev bằng tên lửa tầm xa sau 44 ngày

Nga đã mở cuộc tập kích dữ dội ở thủ đô Kiev của Ukraine vào rạng sáng ngày 21/3, khiến ít nhất 10 người bị thương và gây hư hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự và khu công nghiệp, giới chức thành phố cho biết, theo Reuters.

Một căn nhà ở Kiev bị hư hại sau cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa của Nga hôm 21/3.

Một căn nhà ở Kiev bị hư hại sau cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa của Nga hôm 21/3.

Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev nói đây là đợt tập kích dữ dội của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine bằng hàng loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình sau nhiều tuần.

"Sau 44 ngày, đối phương đã phóng loạt tên lửa tầm xa mới nhằm vào Kiev", ông Popko nói. "Toàn bộ các lực lượng khẩn cấp đã được huy động. Chúng tôi đang dọn dẹp mảnh vỡ, khắc phục hư hại do đợt tấn công bằng tên lửa gây ra".

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko nói ít nhất 10 người bị thương ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Một bé gái 11 tuổi nằm trong số 2 người phải nhập viện, ông Klitschko cho biết thêm.

Theo tuyên bố của tư lệnh không quân Ukraine, các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn toàn bộ 31 tên lửa được Nga phóng nhằm vào Kiev. Ông Popko nói các oanh tạc cơ chiến lược Nga phóng tên lửa từ bên trong lãnh thổ. Các tên lửa sau đó liên tục thay đổi hành trình, bay qua nhiều vùng khác nhau và tiếp cận Kiev từ nhiều hướng.

Cuộc tập kích của Nga khiến còi báo động khẩn cấp được kích hoạt ở Kiev trong 3 giờ đồng hồ. Thị trưởng Klitschko nói các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nhiều tòa nhà chung cư, khu công nghiệp ở thành phố dẫn đến thiệt hại.

Lực lượng cứu hộ Ukraine dập lửa tại một tòa nhà chung cư ở Kiev hôm 21/3.

Lực lượng cứu hộ Ukraine dập lửa tại một tòa nhà chung cư ở Kiev hôm 21/3.

Theo ông Popko, người dân sống trong một tòa nhà cao tầng ở quận trung tâm Shevchenkivskyi của Kiev đã được sơ tán sau khi một căn hộ bốc cháy. Cuộc tập kích của Nga cũng làm vỡ cửa kính của một số ngôi nhà gần đó và thiêu rụi một chiếc xe hơi cá nhân.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận. Kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV dẫn nguồn tin cho biết, loạt vụ nổ xảy ra ở Kiev trong khoảng 20 phút vào lúc 4 giờ 21 phút sáng (giờ Moscow). Trước đó, những tiếng nổ trong đêm cũng được ghi nhận ở các khu vực thuộc vùng Kharkiv và vùng Zhytomyr của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/3 từng khẳng định Moscow sẽ đáp trả sau loạt vụ tấn công Ukraine gây ra ở khu vực biên giới Nga.

Ông Putin nói Ukraine đã tích cực tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV), pháo binh và có các cuộc xâm nhập lãnh thổ Nga. Theo tờ Ukrainska Pravda, Kiev khẳng định các cuộc đột kích, xâm nhập lãnh thổ Nga là do các nhóm dân quân người Nga thân Ukraine thực hiện một cách độc lập, không liên quan đến hoạt động quân sự của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – cho rằng, việc loại bỏ binh sĩ Pháp (có thể xuất hiện ở Ukraine) là nhiệm vụ quan trọng nhưng không quá khó đối với lực lượng Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN