Ukraine tuyên bố rút quân khỏi thành phố chiến lược Severodonetsk

Binh sĩ Ukraine đang cố thủ ở tất cả các vị trí thuộc thành phố Severodonetsk (Lugansk) sẽ phải rút lui, lãnh đạo lực lượng Ukraine tuyên bố.

Thành phố Severodonetsk trên bản đồ chiến sự (ảnh: Guardian)

Thành phố Severodonetsk trên bản đồ chiến sự (ảnh: Guardian)

“Cố gắng phòng thủ ở những vị trí đã bị san phẳng trong thành phố là điều vô nghĩa”, Sergey Gaidai – lãnh đạo lực lượng Ukraine ở Lugansk – thông báo trên sóng truyền hình Ukraine hôm 24.6 về việc rút quân khỏi Severodonetsk.

Ông Gaidai cho rằng, bảo toàn lực lượng Ukraine để phòng thủ ở những địa điểm quan trọng khác sẽ có ích hơn việc cố thủ Severodonetsk để rồi bị quân đội Nga bao vây.

Trước đó, ông Gaidai cũng đăng một tuyên bố lên mạng xã hội Telegram với nội dung: “Thật không may, chúng tôi phải rút lực lượng của mình khỏi Severodonetsk. Cố thủ ở đó giờ không còn ý nghĩa gì trong khi số người chết ngày càng tăng”.

Ông Gaidai lưu ý thêm rằng, 90% cơ sở hạ tầng ở Severodonetsk đã bị hư hỏng hoặc phá hủy do giao tranh.

Ở Lysychansk, ông Gaidai tuyên bố, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của quân đội Nga. Với việc rút lui khỏi Severodonetsk, Lysychansk hiện là thành phố cuối cùng phía Ukraine còn kiểm soát được ở Lugansk.

Hôm 23.6, ông Gaidai cho hay, các binh sĩ Ukraine có thể rút lui dần khỏi Lysychansk nhằm tránh bị bao vây trong khi quân đội Nga pháo kích dữ dội thành phố và kiểm soát được 2 ngôi làng ở phía nam.

“Nhằm tránh bị bao vây, chúng tôi có thể ra lệnh cho các binh sĩ rút lui đến các vị trí mới. Toàn bộ Lysychansk hiện trong tầm hỏa lực của Nga, thành phố đang rất nguy hiểm”, ông Gaidai thông báo.

Theo ông Gaidai, Lysychansk hiện vẫn còn đường bộ có thể kết nối với bên ngoài, cho phép quân đội và dân thường sơ tán.

“Quân đội Nga đang cố gắng bao vây lực lượng Ukraine ở Lysychansk”, Oleksiy Gromov – quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine – phát biểu trong cuộc họp báo hôm 23.6.

Ukraine buộc phải rút quân khỏi Severodonetsk nếu không muốn lực lượng bị Nga bao vây (ảnh: CNN)

Ukraine buộc phải rút quân khỏi Severodonetsk nếu không muốn lực lượng bị Nga bao vây (ảnh: CNN)

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trụ sở ở Mỹ nhận định, Ukraine đang chuẩn bị những bước cuối cùng để rút toàn bộ lực lượng khỏi 2 “điểm nóng” Severodonetsk và Lysychansk. Đây có thể là bước ngoặt của chiến sự Lugansk nhưng chưa thể quyết định được cục diện toàn mặt trận Donbass.

“Ukraine đã cầm chân thành công quân đội Nga suốt nhiều tuần ở Severodonetsk. Lượng lớn vũ khí và thiết bị tiêu hao trong cuộc chiến này có thể ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc tấn công theo các hướng khác”, ISW nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Biết rõ hậu quả của các lệnh trừng phạt chống Nga nhưng vẫn làm

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay, Washington hiểu rõ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với Mỹ và phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN