Ukraine nói điều cần làm trước khi quay lại đàm phán với Nga

Mykhailo Podolyak – cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky, trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine – cho rằng, không có lợi ích gì nếu Kiev quay lại đàm phán với Nga khi chưa đạt được các điều kiện tiên quyết.

Mykhailo Podolyak – trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine (ảnh: Reuters)

Mykhailo Podolyak – trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 4.6, ông Mykhailo Podolyak cho biết, Ukraine có thể quay lại ngồi vào bàn đàm phán sau khi lực lượng Nga bị “đẩy lùi càng xa càng tốt về biên giới”.

“Trước khi chúng tôi nhận được đầy đủ vũ khí. Trước khi chúng tôi củng cố được các vị trí của mình. Trước khi chúng tôi đẩy lùi họ càng xa càng tốt về phía biên giới, thì việc đàm phàn với Nga sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì”, ông Mykhailo Podolyak nói.

David Arakhamia – nhà đàm phán của Ukraine – cũng cho rằng, Kiev cần củng cố vị thế trên chiến trường, trước khi nối lại đàm phán với Nga.

“Các lực lượng của chúng tôi đã sẵn sàng đưa vũ khí mới ra tiền tuyến. Chúng tôi có thể bắt đầu vòng đàm phán mới với Nga sau khi vị thế trên chiến trường được củng cố”, ông David Arakhamia cho hay.

Hôm 4.6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Nga – Ukraine quay lại đàm phán và Paris có thể làm trung gian. Hiện Nga và Ukraine được cho là không duy trì bất cứ kênh đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu mới của 2 nhà đàm phán cho thấy Ukraine đang mong đợi sự thay đổi về cục diện chiến trường với các vũ khí mới do phương Tây viện trợ. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc phương Tây không ngừng gửi vũ khí Ukraine chỉ làm gia tăng căng thẳng, khiến các bên không thể nối lại đàm phán.

Hôm 4.6, RT dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Ukraine – ông Ruslan Stefanchuk – cho rằng, vũ khí hiện đại và sự nhanh chóng trong quyết định viện trợ của phương Tây là chìa khóa dẫn đến “chiến thắng” của Kiev trước quân đội Nga.

“Tôi không loại trừ việc Ukraine nhận được tàu ngầm của Đức. Chúng tôi sẵn sàng trở thành biên giới phòng thủ ở phía đông cho châu Âu”, ông Stefanchuk phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 3.6.

Đàm phán Nga – Ukraine bế tắc trong khi xung đột leo thang (ảnh: CNN)

Đàm phán Nga – Ukraine bế tắc trong khi xung đột leo thang (ảnh: CNN)

Ngoài tàu ngầm, ông Stefanchuk cũng hy vọng sẽ nhận được hệ thống tên lửa đất đối không IRIS-T, xe bọc thép Marder và xe tăng Leopard từ Đức. Tháng trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã mô tả xe bọc thép Marder và xe tăng Leopard là “giấc mơ” của Kiev.

“Chúng tôi có thể chiến đấu với kho vũ khí cũ, nhưng vũ khí mới vẫn mang lại hiệu quả lớn hơn”, ông Stefanchuk nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố bất ngờ về tình hình chiến sự ở Severodonetsk

Tuyên bố tình hình mới về chiến sự ở thành phố Severodonetsk (vùng Lugansk), lãnh đạo lực lượng Ukraine cho hay, quân đội Nga đang dần bị đẩy lui.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN