Ấn Độ chỉ trích gay gắt phương Tây

Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng, phương Tây đã không công bằng khi chỉ trích New Delhi nhưng vẫn nhập khẩu, dầu và khí đốt từ Nga.

Ngoại trưởng Ấn Độ - ông Subrahmanyam Jaishankar (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Ấn Độ - ông Subrahmanyam Jaishankar (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 3.6 tại Diễn đàn GLOBSEC Bratislava (Slovakia), Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng, phương Tây giờ “không còn là trung tâm của thế giới” và không có quyền can thiệp vào những quyết định của New Delhi.

“Ngày nay, châu Âu vẫn mua dầu, khí đốt của Nga. Họ đưa ra gói trừng phạt gồm các biện pháp cấm dầu Nga, nhưng nó cũng được tính toán sao cho mang lại lợi ích. Họ chỉ quan tâm đến bản thân”, ông Jaishankar nói.

“Phương Tây mua khí đốt Nga không phải là tài trợ cho xung đột hay sao? Chẳng lẽ chỉ có tiền từ Ấn Độ và dầu xuất sang Ấn Độ mới là tài trợ xung đột, còn khí đốt chảy đến phương Tây thì không phải? Hãy công bằng một chút về vấn đề này đi”, ông Jaishankar nói thêm.

Các phát biểu của ông Jaishankar được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ bị một số nước phương Tây chỉ trích về việc tăng cường nhập khẩu dầu Nga, trong khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một số ý kiến từ phương Tây thậm chí còn cho rằng, Ấn Độ nên bị trừng phạt vì “hỗ trợ” Nga.

Hôm 30.5, Reuters dẫn dữ liệu từ Nhà cung cấp toàn cầu về cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính Refinitiv Eikon cho hay, Ấn Độ đã nhập 34 triệu thùng dầu giá rẻ của Nga kể từ tháng 2, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tính riêng trong tháng 5, Ấn Độ đã nhập khoảng 24 triệu thùng dầu thô Nga, tăng mạnh từ mức 7,2 triệu thùng hồi tháng 4. Dữ liệu cũng cho thấy Ấn Độ sẽ nhập thêm khoảng 28 triệu thùng dầu Nga trong tháng 6.

Ấn Độ cho rằng, lượng dầu nước này tăng cường nhập từ Nga chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu đất nước. Ấn Độ cũng khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga, bởi nếu dừng lại có thể khiến giá nhiên liệu trong nước bị đẩy cao.

“Nếu các nước phương Tây và Mỹ lo ngại việc chúng tôi mua dầu từ Nga, tại sao họ không cho phép Iran, Venezuela bán dầu ra thị trường? Họ đã vắt kiệt mọi nguồn dầu mà chúng tôi có thể mua”, ông Jaishankar cáo buộc.

“Chúng tôi không cử ai đứng ra và nói rằng ‘hãy mua dầu Nga’. Chúng tôi chỉ mua loại dầu tốt nhất có thể tiếp cận trên thị trường. Chúng tôi không cho rằng điều này có liên quan gì đến chính trị”, ông Jaishankar nói.

Ấn Độ tăng cường mua dầu Nga, bất chấp những chỉ trích từ phương Tây (ảnh: RT)

Ấn Độ tăng cường mua dầu Nga, bất chấp những chỉ trích từ phương Tây (ảnh: RT)

Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu nhiều thứ 3 thế giới. Ngoài dầu Nga, nước này cũng đang mua dầu từ Iraq, Arab Saudi, UAE và Mỹ.

Trong phát biểu hôm 3.6, ông Jaishankar bác bỏ cáo buộc cho rằng, Ấn Độ đang mua dầu giá rẻ của Nga (dưới 70 USD/thùng) để bán lại cho các nước khác. Ông Jaishankar nhấn mạnh, đang có một sự “thiếu hụt rất lớn” nguồn cung dầu trên thế giới và việc tiếp cận thị trường nhiên liệu hiện “rất khó khăn”.

Ngoài việc mua dầu Nga, Ấn Độ cũng bị chỉ trích khi quyết định cấm xuất khẩu lúa mì trong bối cảnh Moscow chặn đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ông Jaishankar tuyên bố, Ấn Độ không có ý định đầu cơ lương thực.

“Một số người không hiểu (quyết định của Ấn Độ) vì họ không theo dõi thị trường. Chúng tôi phải làm điều gì đó khi giá lương thực đang tăng lên ở quê nhà”, ông Jaishankar nói và lưu ý, Ấn Độ vẫn sẽ bán lúa mì cho những nước có nền kinh tế kém phát triển.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Tay không trèo xuống giếng sâu múc nước, người phụ nữ Ấn Độ gây ”bão mạng”

Đoạn video ghi lại cảnh lấy nước ở một ngôi làng thuộc bang Madhya Pradesh đang “gây sốt” không chỉ trên mạng xã hội Ấn Độ mà còn cả dư luận quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Print ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN