Ukraine: Hơn 700 cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hỏa lực Nga đánh trúng

Quan chức Ukraine xác nhận 702 cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này bị phá hủy bởi hỏa lực Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu cách đây hơn 10 tháng.

Một trạm biến áp của Ukraine bị phá hủy trong giao tranh. Ảnh: GettyImages

Một trạm biến áp của Ukraine bị phá hủy trong giao tranh. Ảnh: GettyImages

Hãng tin Nga RiaNovosti hôm nay (28/12) dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yevgeny Yenin khẳng định, kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022, Nga đã tiến hành hơn hàng ngàn đợt tập kích, đánh trúng khoảng 35.000 mục tiêu các loại trên khắp lãnh thổ Ukraine.

"Trong số đó có 702 mục tiêu là cơ sở hạ tầng trọng yếu như đường ống dẫn khí đốt, trạm biến áp hay cầu đường", ông Yenin nói thêm.

Tuyên bố được quan chức Ukraine đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, khoảng 9 triệu cư dân Ukraine bị mất điện sinh hoạt do hạ tầng năng lượng bị phá hủy trong các đợt tập kích quy mô lớn của Nga.

Nga khởi động chiến dịch tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine từ ngày 10/10, sau vụ tấn công làm hư hại cầu Crimea mà Moscow cáo buộc Kiev đứng sau.

Theo Reuters, do tác động của chiến sự, nhu cầu sử dụng điện ở Ukraine giảm 25-30% so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, các đợt không kích của Nga vẫn khiến nhiều thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, thường xuyên mất điện, nước và sưởi.

Cùng ngày, PravdaUkraine dẫn báo cáo từ Văn phòng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến gần 6.900 dân thường thiệt mạng, gần 11.000 người khác bị thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine muốn có hội nghị chấm dứt chiến tranh vào cuối tháng 2, Nga ‘dội nước lạnh’

Ngày 26/12, Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để chấm dứt chiến tranh vào cuối tháng 2, nhưng không cho rằng Nga sẽ tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN