Ukraine cố cứu 3 "lính đánh thuê" nước ngoài bị kết án tử

Một nghị sĩ Ukraine cho biết Kiev đang làm mọi cách có thể để cứu 3 công dân nước ngoài bị một tòa án ở cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) tuyên án tử.

3 công dân nước ngoài (gồm cả người ngồi khuất) bị DPR kết án tử hình hôm 9/6. Ảnh: Bulgaria Post English

3 công dân nước ngoài (gồm cả người ngồi khuất) bị DPR kết án tử hình hôm 9/6. Ảnh: Bulgaria Post English

Theo Reuters, Fedir Venislavskyi - một nghị sĩ thuộc Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Ukraine - hôm 11/6 tuyên bố trên truyền hình quốc gia: "Bộ Quốc phòng và Tổng cục Tình báo Ukraine đang làm tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo 3 công dân nước ngoài... được cứu".

Tuy nhiên, ông Venislavskyi không tiết lộ chi tiết các động thái của phía Ukraine. 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, bà tin rằng chính quyền ly khai Donetsk cuối cùng sẽ đưa ra động thái phù hợp, "vì họ nhận thức rõ những hệ quả không thể khắc phục có thể xảy đến với họ và người Nga nếu họ có bất kỳ hành động sai trái nào với 3 công dân nước ngoài".

"Tôi cảm thấy dù bằng cách này hay cách khác thì cuối cùng 3 công dân nước ngoài này sẽ được trao đổi hoặc an toàn trở về quê nhà", bà Iryna Vereshchuk viết trên mạng xã hội hôm 11/6. 

Theo Reuters, sau khi bị bắt giữ, 2 công dân Anh và một công dân Maroc bị một tòa án ở DPR kết tội  hôm 9/6 vì "có các hoạt động đánh thuê". 

Anh đã lên án việc kết án 2 công dân nước này và gọi bản án của DPR là "vi phạm nghiêm trọng" Công ước Geneva - theo đó các tù nhân chiến tranh được hưởng quyền miễn trừ và không bị truy tố vì tham gia vào các hoạt động thù địch. London cho rằng 2 công dân nước này bị DPR giam giữ là các tù nhân chiến tranh vì đang tham chiến trong hàng ngũ lính thủy đánh bộ của Ukraine. 

Ukraine đã bác bỏ phán quyết của tòa án ở DPR vì cho rằng tòa án này không đủ thẩm quyền. Kiev tuyên bố 3 công dân nước ngoài bị kết án tử hình đã ký hợp đồng chiến đấu với các lực lượng vũ trang Ukraine. 

Vì vậy, "các công dân nước ngoài này đang trong tình trạng là tù nhân chiến tranh. Ukraine sẽ làm mọi cách để cứu họ", theo nghị sĩ Venislavskyi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 2 ”lính đánh thuê” Anh bị kết án tử: Ukraine và Nga nói gì?

Sau khi Anh đưa ra phản ứng, Ukraine và Nga cũng đã bình luận về vụ việc 2 công dân Anh tới Ukraine tham chiến bị kết án tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN