Bắn 6.000 đạn pháo mỗi ngày, Ukraine thông báo tin xấu

Phó Cục trưởng Cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Vadym Skibitsky nói quân đội nước này đang thất thủ ở tiền tuyến, không đấu lại được pháo binh Nga.

Pháo phản lực Ukraine khai hỏa trong giao tranh với Nga ở vùng Donbass.

Pháo phản lực Ukraine khai hỏa trong giao tranh với Nga ở vùng Donbass.

“Cuộc xung đột giờ đây tập trung hoàn toàn vào đấu pháo”, ông Skibitsky nói trên báo Anh Guardian. Các khu vực giao tranh ở tiền tuyến hiện nay chính là nơi quyết định cho tương lai. “Đối đầu với pháo binh Nga, chúng tôi đang chịu lép vế”, ông nói thêm.

“Mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào những gì phương Tây cung cấp cho chúng tôi”, ông Skibitsky giải thích. “Chúng tôi bị pháo binh Nga áp đảo hoàn toàn với tỉ lệ 1:10 hoặc 1:15. Phương Tây chỉ mới cung cấp cho chúng tôi các hệ thống pháo tương 10% với những gì quân đội Nga đang có ở chiến trường”.

Theo Phó Cục trưởng Cục tình báo Ukraine, quân đội nước này trung bình bắn 5.000 – 6.000 đạn pháo mỗi ngày và đạn dược ngày càng cạn kiệt.

“Chúng tôi đã sử dụng gần hết đạn pháo, phải chuyển sang sử dụng đạn cỡ 155mm do NATO cung cấp”, ông Skibitsky nói, nhấn mạnh rằng đạn dược mà châu Âu hỗ trợ Ukraine vẫn không đủ để sử dụng.

Ông Skibitsky nhắc lại lời kêu gọi của các quan chức Ukraine, rằng Kiev cần nhiều hơn nữa các hệ thống pháo tầm xa, đặc biệt là pháo phản lực phóng loạt.

Hồi đầu tuần này, Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine, nói quân đội cần 60 hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Nhiều hơn đáng kể so với những gì Mỹ và Anh hứa cung cấp cho Ukraine.

Ukraine đã lên danh sách các vũ khí và trang thiết bị mà nước này cần và sẽ trình lên NATO trong cuộc họp tại Brussels vào ngày 15.6.

Phó Cục trưởng Cục tình báo Ukraine dự đoán, xung đột trong thời gian tới sẽ vẫn tập trung vào đấu pháo. Thời gian gần đây, Nga tăng cường sử dụng pháo tầm xa tấn công các vị trí của quân đội Ukraine ở vùng Donbass. Các đợt tập kích của pháo binh Nga diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Trong giai đoạn đầu cuộc xung đột, Nga phóng hàng trăm tên lửa ở Ukraine mỗi ngày. Đến nay, quân đội Ukraine nói Nga chỉ phóng 10-14 tên lửa/ngày.

Tên lửa dẫn đường là vũ khí đắt đỏ, mỗi quả đạn có giá từ vài trăm ngàn đến cả triệu USD, tùy vào độ tinh vi.

Ông Skibitsky nói Nga gặp khó khăn trong việc sản xuất thêm tên lửa vì lệnh cấm vận của phương Tây.

Đánh giá về tình hình chiến sự, ông Skibitsky nói Nga đang tấn công rất mạnh ở vùng Donbass. Trong khi ở Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, tình hình tương đối yên bình. Các lực lượng Nga không có dấu hiệu mở đợt tấn công mới trên địa bàn tỉnh này.

“Mối đe dọa với Kharkiv đã giảm đi nhiều”, ông Skibitsky nói. Ở tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, ông Skibitsky nhận thấy các lực lượng Nga không ngừng gia cố phòng tuyến. Đây là dấu hiệu cho thấy Nga muốn kiểm soát hai tỉnh này trong thời gian dài.

“Rất khó để giành lại các khu vực thuộc hai tỉnh này từ tay Nga”, ông Skibitsky đánh giá. “Đó là lý do chúng tôi cần thêm vũ khí”.

Phó Cục trưởng Cục tình báo Ukraine dự đoán, nếu dễ dàng giành thắng lợi ở Donbass, Nga sẽ tiếp tục tiến quân sâu hơn, tới các thành phố chiến lược khác như Odessa, Zaporizhzhia và Dnipro.

Cục tình báo quân đội Ukraine đánh giá, Nga vẫn có thể tiếp tục chiến dịch quân sự thêm một năm nữa mà chưa cần thúc đẩy sản xuất vũ khí hay phát lệnh tổng động viên.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Ukraine cạn kiệt vũ khí, hoàn toàn phụ thuộc vào đồng minh

Ukraine đã cạn kiệt vũ khí do Liên Xô trước đây và Nga ngày nay sản xuất, phụ thuộc hoàn toàn vào các vũ khí do đồng minh cung cấp, nguồn tin quân sự Mỹ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN