U23 VN - UAE: Kỳ lạ đất nước nuôi hổ báo như chó mèo của đối thủ

Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là một quốc gia dầu mỏ giàu có ở vùng Trung Đông, nổi tiếng bởi những tòa nhà chọc trời, khung cảnh tươi đẹp và là một trong những điểm du lịch nổi bật nhất trong khu vực.

U23 VN - UAE: Kỳ lạ đất nước nuôi hổ báo như chó mèo của đối thủ - 1

Nổi bật nhất ở UAE là tiểu vương quốc Dubai, với hàng loạt các tòa nhà chọc trời hàng đầu thế giới.

Giống như tên gọi chính thức, UAE trên thực tế là một quốc gia thống nhất dựa trên 7 vương quốc nhỏ hơn, bao gồm Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah, Ajman, Umm al-Quwain và Fujairah. Abu Dhabi là thủ đô của UAE, nhưng người dân trên thế giới biết nhiều hơn đến Dubai, thành phố lớn nhất của UAE.

Các tiểu vương quốc lần lượt trị vì vùng đất ở UAE trong hàng trăm năm, cho đến khi người Anh đặt chân đến. Đến năm 1971, Anh không còn muốn bảo hộ UAE nữa, khiến cho các vị vua của 7 tiểu vương quốc đạt thỏa thuận hình thành nhà nước riêng, trước sự nhăm nhe xâm lấn của các nước láng giềng như Ả Rập Saudi hay Iran.

Trước khi dầu mỏ được phát hiện vào những năm 1950, nền kinh tế UAE phụ thuộc chủ yếu vào nghề đánh cá và đánh bắt ngọc trai. Nhưng kể từ khi dầu mỏ được xuất khẩu vào năm 1962, xã hội và kinh tế UAE đã thay đổi toàn diện.

U23 VN - UAE: Kỳ lạ đất nước nuôi hổ báo như chó mèo của đối thủ - 2

Người dân UAE nuôi hổ báo làm thú cưng ở nhà.

UAE là một quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông nhưng cởi mở hơn nhiều so với các nước láng giềng. Nền văn hóa ngoại lai được đón chào ở UAE còn chính trị thì vẫn không thay đổi sau hàng chục năm.

Quốc gia liên bang này hiện có khoảng 9,3 triệu dân, đứng thứ 9 trong danh sách các quốc gia giàu nhất thế giới, dựa trên GDP.

Ngôn ngữ chính ở UAE là tiếng Ả Rập, nhưng tiếng Anh cũng là ngôn ngữ rất phổ biến sau một thời gian dài người Anh bảo hộ vùng đất này. Ước tính cư dân bản địa chỉ chiếm 12% tổng số dân UAE, còn lại là người nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

U23 VN - UAE: Kỳ lạ đất nước nuôi hổ báo như chó mèo của đối thủ - 3

Cảnh sát UAE được trang bị những siêu xe đắt tiền hàng đầu thế giới.

Tại tiểu vương quốc Dubai, người dân được phép nuôi thú cưng là hổ, báo... bên cạnh chó, mèo như thông thường. Cuộc sống xa hoa, giàu có khiến người dân UAE nghĩ ra nhiều cách ăn chơi khác nhau, bao gồm cả bọc vàng cho toàn bộ siêu xe hay đồ dùng trong nhà.

Vì là nơi có mật độ siêu xe lớn nên cảnh sát Dubai được trang bị các siêu xe tương đương mang thương hiệu Ferrarri, Lamborghini để đi tuần. Nhưng ít khi cảnh sát UAE phải dùng những chiếc xe này để truy bắt người vi phạm vì tỷ lệ phạm tội rất thấp.

Ngày đầu tiên bắt đầu một tuần mới ở UAE là chủ nhật, chứ không phải thứ hai như các quốc gia khác. Trẻ em và người lớn sẽ được nghỉ thứ 6 và thứ 7. Phần lớn các quốc gia Trung Đông chọn cách bắt đầu tuần mới vào chủ nhật vì thứ 6 là ngày để người Hồi giáo cầu nguyện.

U23 VN - UAE: Kỳ lạ đất nước nuôi hổ báo như chó mèo của đối thủ - 4

Mansour bin Zayed Al Nahyan, 49 tuổi, là ông chủ CLB Man City ở giải Ngoại hạng Anh.

Mỗi năm, UAE chào đón hơn 12 triệu du khách. Du lịch chiếm hơn 10% GDP của quốc gia. Dubai là nơi có lượng người ghé thăm đông nhất. Vì đất nước chủ yếu là sa mạc có khí hậu khắc nghiệt nên các điểm hấp dẫn khách du lịch nhất ở UAE đều nằm trong nhà có điều hòa.

Mansour bin Zayed Al Nahyan, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Anh Man City hiện là Phó Thủ tướng UAE. Mansour là anh em cùng cha khác mẹ với Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Gia tộc Al Nahayan là một trong những gia đình hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới ở Abu Dhabi.

Sở hữu khối tài sản 4,9 tỷ USD, Mansour đã đầu tư không ít tiền của vào CLB Man City, đem về những ngôi sao sáng nhất để đưa đội bóng nhiều lần vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Qatar thua U23 VN: ”Đắng” cho vị vua siêu giàu đổ tiền tấn vào bóng đá

Quốc vương Qatar chính là người đã mua và bơm tiền cho Paris Saint German - CLB gây chấn động vì mua về danh thủ Neymar với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN