Tướng Ukraine nói về tình trạng quân đội

Theo vị tướng quân đội này, Ukraine cần lực lượng đông gấp 6 lần quân đội Nga để có thể phản công.

Xung đột kéo dài hơn 1 năm khiến Ukraine mất nhiều binh sĩ chuyên nghiệp, tướng Sergey Melnik cho hay (ảnh: CNN)

Xung đột kéo dài hơn 1 năm khiến Ukraine mất nhiều binh sĩ chuyên nghiệp, tướng Sergey Melnik cho hay (ảnh: CNN)

Trả lời phỏng vấn của tờ El Pais (báo Tây Ban Nha), ông Sergey Melnik – chuẩn tướng quân đội Ukraine – thừa nhận, Kiev đã mất hầu hết quân nhân chuyên nghiệp do xung đột kéo dài. Nội dung cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 24/4.

“Vấn đề là chúng tôi thiếu người và vũ khí. Những người lính chuyên nghiệp đã kiệt sức, bị thương hoặc thiệt mạng”, ông Melnik – người đang chỉ huy một cánh quân Ukraine ở vùng Kharkiv – nói.

Theo ông Melnik, Ukraine đang phải dựa vào “những người không có kinh nghiệm quân sự” để đối phó với quân đội Nga. Ông Melnik cho rằng, các tân binh Ukraine cần được đào tạo và chuẩn bị đầy đủ hơn.

Theo tướng Melnik, Ukraine cần thêm binh sĩ, đạn dược và vũ khí để tiếp tục cuộc chiến với Nga. Nếu không có ưu thế về nhân lực và hỏa lực, Kiev không thể hy vọng thành công trong cuộc phản công sắp tới.

Ukraine cần lực lượng đông “gấp 4 đến 6 lần” quân số Nga nếu muốn xuyên thủng hệ thống phòng tuyến Nga bố trí trên nhiều mặt trận, ông Melnik nhận định.

Hồi đầu tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho rằng, lực lượng nước này có thể tổ chức phản công quy mô lớn vào cuối mùa hè.

Hôm 24/4, Vladimir Rogov – quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia – tuyên bố, Kiev đang tập hợp lực lượng khoảng 10.000 quân gần thị trấn Huliaipole, cách thành phố Zaporizhia (thuộc tỉnh cùng tên) khoảng 100km về phía Đông.

“Hơn 10.000 binh sĩ Ukraine tập trung gần thị trấn Huliaipole. Các vũ khí quân sự hạng nặng, bao gồm cả xe tăng cũng được đưa tới”, ông Rogov nói với RIA Novosti.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo ở Zaporizhia (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo ở Zaporizhia (ảnh: CNN)

Theo ông Rogov, thành phố Zaporizhia và khu vực lân cận có thể là mục tiêu chính trong kế hoạch phản công của Kiev.

“Mục tiêu cuộc phản công của Kiev có thể là giành quyền tiếp cận biển Azov, thay vì kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Kiev tin rằng nếu phản công thành công, Moscow sẽ buộc phải trao trả nhà máy điện”, ông Rogov nói.

Theo ông Rogov, dù Kiev có động thái tập trung quân, tiền tuyến Zaporizhia vẫn khá ổn định.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Anh: Ukraine tháo dỡ chiến đấu cơ MiG-29 do Ba Lan, Slovakia cung cấp

Hôm 23/4, tạp chí The Economist của Anh đăng bài phân tích lý giải nguyên nhân quân đội Ukraine đang rất cần các đồng minh phương Tây hỗ trợ các chiến đấu cơ hiện đại, cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN