Tướng Soleimani thiệt mạng: Đỉnh điểm của 7 ngày chết chóc Mỹ- Iran

Sau khi một nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng trong vụ không kích ở miền Bắc Iraq cuối tuần trước và Tổng thống Donald Trump đổ trách nhiệm cho Iran, căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang.

Tướng Qassem Soleimani. Ảnh: Times of Israel

Tướng Qassem Soleimani. Ảnh: Times of Israel

Cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran đã lên tới một cấp độ mới chỉ trong vòng một tuần, bắt đầu bằng vụ một nhà thầu dân sự Mỹ bị giết chết trong cuộc không kích ở miền Bắc Iraq và đỉnh điểm là "cái chết" của tướng Qasem Soleimani, tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

27-12-2019: Nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng

Hôm 27-12, hơn 30 quả tên lửa trút xuống một căn cứ quân sự của Iraq gần Kirkuk, miền Bắc Iraq, giết chết một nhà thầu dân sự Mỹ và làm bị thương 4 quân nhân Mỹ cùng 2 quân nhân Iraq. Mỹ cáo buộc nhóm dân quân Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này.

Tổng thống Trump cũng viết trên mạng xã hội Twitter rằng "Iran đã giết một nhà thầu Mỹ và làm nhiều người bị thương". Căn cứ trên do Iraq vận hành nhưng bao gồm cả các nhà thầu Mỹ và nước ngoài giúp đào tạo nhân viên an ninh Iraq.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công. Ảnh: AP

29-12-2019: Mỹ trả đũa

Hai ngày sau cuộc không kích gần Kirkuk, các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ dội bom 3 địa điểm, một ở TP Al-Qaim – Iraq và hai ở Thung lũng sông Euphrates – Syria. Nguồn tin Iraq cho biết 25 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Giới chức Washington không công bố địa điểm chính xác nhưng tiết lộ chúng liên quan đến nhóm dân quân Kataib Hezbollah, bao gồm kho vũ khí và sở chỉ huy được sử dụng để phối hợp tấn công quân đội liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Chiến đấu cơ F-15 bay trên không phận Iraq. Ảnh: USAF

Chiến đấu cơ F-15 bay trên không phận Iraq. Ảnh: USAF

31-12-2019: Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị đốt phá

Đáp lại cuộc không kích nói trên của Mỹ, những người biểu tình do dân quân hậu thuẫn đã tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Họ xông vào khu vực được đảm bảo an ninh rồi chiếm bộ phận tiếp tân. Một số kẻ quá khích còn phá cửa sổ, camera an ninh và phóng hỏa nhưng bị lính Mỹ bắn hơi cay đẩy lui. 

Nhân viên đại sứ quán sau đó di chuyển vào khu vực sâu hơn để đảm bảo an toàn. Đêm đó, những người biểu tình rời đi và lực lượng an ninh Iraq trở lại, kêu gọi tất cả bình tĩnh.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

2-1-2020: Tướng Soleimani thiệt mạng

Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại sân bay quốc tế Baghdad được cho là giết chết tướng Soleimani và 5 người khác. Tướng Soleimani thiệt mạng khi rời sân bay trong một đoàn xe. Giới chức Washington mô tả đây là "hành động phòng vệ", đồng thời cáo buộc tư lệnh Quds lên kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao và quân sự Mỹ, bao gồm cả vụ tấn công hôm 27-12-2019.

Nơi tướng Soleimani được cho là bị UAV Mỹ tiêu diệt (chấm đỏ). Đồ họa: USA Today

Nơi tướng Soleimani được cho là bị UAV Mỹ tiêu diệt (chấm đỏ). Đồ họa: USA Today

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ tìm cách trả thù cho cái chết của tướng Soleimani. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân mình rời khỏi Iraq ngay lập tức và tránh xa đại sứ quán ở Baghdad.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Mỹ tiêu diệt tướng Iran vào lúc này và điều gì sắp xảy ra tiếp theo?

Vụ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đã thể hiện sự leo thang kịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa - USA Today, NY Times ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN