Trung Quốc bước sang giai đoạn mới ứng phó với COVID-19

Theo người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết Trung Quốc, giai đoạn mới trong phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 đã hạ cấp quản lý dịch bệnh xuống bệnh truyền nhiễm loại B.

Cụ thể, ông Mi Feng - người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia - thông tin, cơ chế phòng chống và kiểm soát COVID-19 chung của Hội đồng Nhà nước tổ chức, tình hình phản ứng chung với COVID-19 của Trung Quốc đang được cải thiện, với các trường hợp mắc COVID-19 giảm mạnh ở các địa phương.

Du khách Trung Quốc xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Reuters 

Du khách Trung Quốc xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Reuters 

Ông Mi nhấn mạnh Trung Quốc đã tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 dựa trên tình hình diễn biến trong hơn 3 năm qua và đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan rộng rãi của các biến thể nguy hiểm và gây tử vong cao. 

Khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan trên toàn cầu, Trung Quốc sẽ cải thiện hơn nữa các biện pháp quản lý bệnh truyền nhiễm loại B. Ông Mi nói thêm, Bắc Kinh sẽ tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh và cảnh báo thường xuyên, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại những nơi như viện dưỡng lão và trường học, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm phòng COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Số ca tử vong do COVID-19 giảm, Trung Quốc tuyên bố chiến thắng đại dịch

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố đã giành "chiến thắng quyết định" trước đại dịch COVID-19 khi số ca tử vong do dịch bệnh giảm mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Xinhua)  ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN