Trump giải thích vụ dội tên lửa vào Syria với quốc hội Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hành động quân sự để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trump giải thích vụ dội tên lửa vào Syria với quốc hội Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.4 đã gửi một bức thư tới quốc hội nước này để thông báo về cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat ở Syria. Ông giải thích rằng mục đích của cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn một “thảm kịch nhân đạo”.

“Tình báo Mỹ cho rằng lực lượng quân đội Syria tại căn cứ không quân Shayrat chịu trách nhiệm đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường ở miền nam Idlib vào ngày 4.4”, ông Trump viết trong bức thư gửi tới quốc hội Mỹ.

“Hành động này là nhằm ngăn chặn quân đội Syria tiến hành các cuộc tấn công khác bằng vũ khí hoá học, tăng cường ổn định trong khu vực và tránh làm xấu hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện tại”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng ông hành động vì “an ninh quốc gia và các lợi ích chính sách đối ngoại của Washington”.

Ngày 6.4, ông Trump đã ra lệnh phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat ở Syria từ các tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Đông Địa Trung Hải. Theo hãng tin RT, cuộc tấn công đã khiến 14 người thiệt mạng gồm 9 dân thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Mỹ tấn công Syria bằng tên lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN