Triều Tiên tuyên bố kiểm soát được dịch Covid-19

Hôm 29.5, các trường hợp mắc sốt của Triều Tiên đã giảm xuống dưới 100.000 ca sau 24 giờ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp về tình hình phòng chống dịch Covid-19 (ảnh: KCNA)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp về tình hình phòng chống dịch Covid-19 (ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, hôm 29.5, nước này chỉ ghi nhận thêm hơn 89.500 ca mắc sốt trong vòng 24 giờ, Đây là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận các trường hợp mắc sốt giảm xuống dưới con số 100.000.

KCNA lưu ý, tổng số ca mắc sốt ở nước này từ cuối tháng 4 đã lên tới hơn 3,4 triệu người, trong đó có khoảng 200.000 người đang được điều trị.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và các quan chức hàng đầu nước này đã nhóm họp hôm 29.5 để thảo luận về các biện pháp mới.

Trong cuộc họp, ông Kim Jong Un và các quan chức thuộc Bộ Chính trị Triều Tiên “đánh giá tích cực khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát và cải thiện trên toàn quốc”, KCNA cho hay.

Cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên cho thấy, nước này sẽ sớm nới lỏng nhiều biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh dịch bệnh từng bước được kiểm soát.

Tính đến hôm 27.5, Triều Tiên thông báo số trường hợp tử vong do dịch bệnh ở nước này là 69 người. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Triều Tiên là thấp nhất thế giới, chỉ ở mức 0,002%. Những số liệu về tình hình phòng chống dịch bệnh của Triều Tiên gây nhiều tranh cãi khi phần lớn dân số 26 triệu người ở nước này chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Hệ thống y tế của Triều Tiên cũng không quá mạnh mẽ.

Kể từ khi tuyên bố phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hôm 12.5, Triều Tiên chỉ công bố số ca mắc sốt hàng ngày chứ không thông báo số bệnh nhân mắc Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại đội trưởng Ukraine tiết lộ tình cảnh đặc biệt khi chiến đấu với Nga ở Donbass

Serhi Lapko – chỉ huy một đại đội của lực lượng Ukraine – cho biết, ông đã kháng lệnh cấp trên khi những người lính của mình chỉ được ăn một củ khoai tây cầm hơi, mắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN