Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông

Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông, vài ngày sau khi nước này bắn thử tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 về phía Hoàng Hải.

Ngày 28-1, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông. Vụ phóng được tiến hành vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa hành trình chiến lược mới từ bờ biển phía tây, theo hãng thông tấn Yonhap.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) ở vùng biển cảng Shinpo (đông Triều Tiên). JCS không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc.

Tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 được Triều Tiên phóng về phía Hoàng Hải hôm 24-1. Ảnh: YONHAP/KCNA

Tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 được Triều Tiên phóng về phía Hoàng Hải hôm 24-1. Ảnh: YONHAP/KCNA

Trong thông cáo gửi báo chí, JCS cho biết: “Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các dấu hiệu về hành động của Triều Tiên".

Vụ phóng ngày 28-1 đánh dấu vụ phóng tên lửa hành trình thứ hai của Triều Tiên trong năm 2024. Trước đó, ngày 24-1, Triều Tiên bắn thử tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 về phía Hoàng Hải.

Phía Triều Tiên cho biết tên lửa Pulhwasal-3-31 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và vụ phóng không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Triều Tiên đã phá hủy tượng đài lớn ở thủ đô tượng trưng cho mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc, NK News đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Triều Tiên phóng tên lửa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN