TQ tung video tuyển quân có điệp khúc "giết, giết, giết"

Nhằm khuyến kích thanh niên nhập ngũ, quân đội Trung Quốc lần đầu tiên bố video tuyên truyền sử dụng âm nhạc theo phong cách hip hop, lời lẽ có phần kích động.

Đoạn video tuyên truyền là một phần trong kế hoạch nâng tầm quân đội Trung Quốc thành một lực lượng chiến đấu lớn nhất và hiện đại nhất thế giới. Hiện tại, quân đội Trung Quốc có khoảng 2,3 triệu binh sĩ.

“Quân đội Trung Quốc được trang bị vũ khí không hề nghèo nàn như thấy trong những bộ phim truyền hình, là một lực lượng hùng mạnh và hiện đại như quân đội Mỹ”, chuyên gia có tên Jiao nói với tờ China Daily.

Đoạn video giới thiệu những loại vũ khí được cho là hiện đại nhất của quân đội Trung Quốc hiện nay bao gồm chiến đấu cơ J-11, xe tăng chiến đấu Type-99A, tên lửa đạn đạo DF-11 và tàu sân bay đầu tiên của nước này.

Nhạc nền sử dụng cho đoạn video là bài hát theo phong cách hip hop có tiêu đề “Tuyên chiến” với phần lời có đoạn “Hãy thét gầm với tinh thần hừng hực từ thủ đô cho tới biên giới. Hãy tới nơi có chiến tranh, chiến đấu để giành chiến thắng”, cùng với điệp khúc “Giết! Giết! Giết”.

Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc sử dụng nhạc nền theo phong cách hip hop cho các video tuyên truyền tuyển quân. Các video trước đó thường sử dụng những ca khúc truyền thống của nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN