TQ liên tục gây sức ép quân sự: Bất ngờ thái độ của dân Đài Loan

Vài tuần gần đây, Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép quân sự đối với Đài Loan. Bắc Kinh điều hơn 150 máy bay chiến đấu áp sát hòn đảo, vừa để phô trương thanh thế, vừa nhằm mục đích khiến dân Đài Loan hoang mang, lo sợ, theo CNN.

Căng thẳng Bắc Kinh – Đài Loan gia tăng, người dân hòn đảo vẫn chẳng mấy quan tâm (ảnh: CNN)

Căng thẳng Bắc Kinh – Đài Loan gia tăng, người dân hòn đảo vẫn chẳng mấy quan tâm (ảnh: CNN)

Tuy nhiên, trong một công viên ở Đài Loan hôm 15.10, mọi người bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới vấn đề Bắc Kinh có thể thống nhất hòn đảo bằng vũ lực.

Huang và Chang – 2 bà cụ ở tuổi 80 – dành cả buổi sáng để nói về chuyện ăn gì để tốt cho sức khỏe và có nên tập thể dục nhiều hơn hay không.

“Xung đột quân sự với Bắc Kinh không phải điều chúng tôi lo lắng. Chúng tôi không nghĩ gì đến nó cả”, bà Huang nói.

Trong vài ngày đầu tháng 10 năm nay, Trung Quốc đã điều hơn 150 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Đài Loan lập nên. Hòn đảo đáp trả bằng hệ thống cảnh báo vô tuyến, radar tên lửa phòng không hoặc điều máy bay xua đuổi.

Đối với những cuộc diễn tập quân sự gần đây của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, người dân hòn đảo nói đó là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Căn cứ không quân Longtian của Trung Quốc đang được mở rộng và nâng cấp (ảnh: Daily Mail)

Căn cứ không quân Longtian của Trung Quốc đang được mở rộng và nâng cấp (ảnh: Daily Mail)

Giới chức Đài Loan và Mỹ cho rằng, Bắc Kinh có thể phát lệnh đổ bộ quân sự nhằm thống nhất hòn đảo trong vòng 6 năm tới. Tuy nhiên, nhiều người Đài Loan cho rằng Bắc Kinh sẽ “không bao giờ làm điều đó”.

“Tôi nghĩ cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan đều muốn cùng chung sống hòa bình. Có nhiều người Đài Loan sống ở đại lục và ngược lại. Chúng tôi đều là người Trung Quốc”, Vicky Tsai – một tiểu thương ở Đài Loan – nói.

“Tình hình căng thẳng hiện tại không khiến chúng tôi quan tâm. Đó là trò chơi của tầng lớp thượng lưu. Kiếm tiền quan trọng hơn tất cả”, Vicky Tsai nói thêm.

Với nhiều người Đài Loan, những cuộc xuất kích của máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc dường như đã thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Báo chí Đài Loan rất hiếm khi đưa tin những lần máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát hòn đảo lên trang nhất. Đơn giản vì dân Đài Loan chẳng mấy quan tâm.

Hôm 15.10, Daily Mail dẫn hình ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp cho thấy, Trung Quốc đang mở rộng và củng cố tại 3 căn cứ không quân ở Phúc Kiến – tỉnh đối diện với Đài Loan. Các căn cứ này bao gồm Longtian, Huian và Zhangzhou, chỉ cách Đài Loan từ 160 – 320 km.

Theo nguồn tin, các hoạt động xây dựng nhà chứa máy bay, kho chứa bom tại 3 căn cứ trên được khởi động vào đầu năm 2020 và không bị gián đoạn bất chấp đại dịch Covid-19.

Từ tháng 5, Trung Quốc đã 400 lần điều máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan song song với huấn luyện đổ bộ (ảnh: CNN)

Từ tháng 5, Trung Quốc đã 400 lần điều máy bay chiến đấu áp sát Đài Loan song song với huấn luyện đổ bộ (ảnh: CNN)

Liu Ting – phóng viên đài TVBS News (Đài Loan) – cho rằng, căng thẳng Bắc Kinh – Đài Loan ngày càng gia tăng nhưng cuộc sống hàng ngày của người dân không mấy ảnh hưởng.

“Mọi người quan tâm đến việc tối nay ăn gì hơn là tình hình địa chính trị hiện tại”, Liu nói.

Theo Liu, các cuộc xuất kích gần đây của máy bay chiến đấu Trung Quốc chỉ là “đòn tâm lý” với Đài Loan.

“Trong khi Bắc Kinh cố gắng phô trương và gieo rắc nỗi sợ, người dân Đài Loan đang chứng tỏ điều ngược lại hoàn toàn”, Liu nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia mời quan chức Đài Loan đến thăm, Trung Quốc ”nóng mắt”

Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Thượng viện CH Czech ra nghị quyết đón chào các quan chức cấp cao Đài Loan đến thăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN