TQ lần đầu công bố video phóng tên lửa giống “sát thủ diệt tàu sân bay” DF-17

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chính thức công bố một vụ phóng vật thể giống với tên lửa siêu thanh DF-17 – mẫu tên lửa được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay” không thể đánh chặn, trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ có khả năng thăm đảo Đài Loan.

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cuối tuần trước đăng video dài 81 giây mô tả năng lực quân đội Trung Quốc, trước dịp kỷ niệm Ngày Quân đội 1.8, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Một cảnh quay trong video cho thấy một vụ phóng tên lửa từ xe phóng trên sa mạc. Hoàn Cầu dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, hình ảnh giống hệt mẫu tên lửa siêu thanh DF-17. Trung Quốc lần đầu hé lộ tên lửa DF-17 trong cuộc diễu binh mừng Quốc khánh vào ngày 1.10.2019 ở Bắc Kinh.

Theo Hoàn Cầu, đây có thể được coi là lần đầu tiên Trung Quốc công bố video về một vụ phóng tên lửa giống với DF-17. 

Ảnh chụp khoảnh khắc tên lửa giống với DF-17 khai hỏa.

Ảnh chụp khoảnh khắc tên lửa giống với DF-17 khai hỏa.

Một điểm đáng chú ý khác là tên lửa được phóng trên đường cao tốc ở sa mạc. “Điều này cho thấy tên lửa không cần vị trí phóng cố định”, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, Song Zhongping nói. “Mẫu tên lửa này có thể được phóng từ bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào, rất đa năng và linh hoạt”.

Theo Hoàn Cầu, các đối thủ sẽ mất nhiều thời gian tìm kiếm các xe phóng tên lửa DF-17 trước khi tên lửa này được khai hỏa. Sau khi phóng, DF-17 sẽ tách ra đầu đạn là thiết bị lượn siêu thanh (HGV) với tốc độ tối đa lên tới Mach 5 (khoảng 6.000 km/giờ).

Hoàn Cầu nhấn mạnh rằng không có một hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn mục tiêu khi đầu đạn tên lửa DF-17 đạt đến vận tốc như vậy.

DF-17 được trang bị một đầu đạn thực chất là thiết bị lượn siêu thanh HGV.

DF-17 được trang bị một đầu đạn thực chất là thiết bị lượn siêu thanh HGV.

Ngoài khả năng tấn công mục tiêu cố định, DF-17 cũng rất phù hợp để nhắm bắn các mục tiêu di chuyển chậm trên biển như tàu sân bay, ông Song nói.

DF-17 nặng khoảng 15 tấn, có tầm bắn tối đa 2.500km. Mẫu tên lửa này là một trong những lý do Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu vũ khí trang bị thiết bị lượn siêu thanh để tạo ra vũ khí đối trọng tương xứng.

Với khả năng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, căng thẳng ở eo biển Đài Loan đã gia tăng. Thông qua đợt phóng tên lửa, quân đội Trung Quốc khẳng định quyết tâm thực hiện mọi biện pháp đối phó với các hành động khiêu khích của Mỹ, ông Song nói thêm. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Trong tuyên bố chính thức về chuyến thăm châu Á, bà Pelosi đề cập đến các điểm đến gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản mà không nhắc tới đảo Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa đạn đạo DF-17 của Trung Quốc có thật sự là “kẻ bất bại”?

Vừa qua Trung Quốc đã công khai tên lửa Đông Phong-17 (DF-17) tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc 2019. Đây là loại vũ khí được mệnh danh là “kẻ bất bại”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN