TQ: Cấm dùng gậy “tự sướng” trước tòa nhà Quốc hội

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Ngoài Tử Cấm Thành và Hongkong Disneyland, mới đây Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, nơi tổ chức các phiên họp của Quốc hội cũng ban bố lệnh cấm sử dụng gậy “tự sướng”.

TQ: Cấm dùng gậy “tự sướng” trước tòa nhà Quốc hội - 1

CEO tập đoàn Xiaomi - Lôi Quân- chụp "tự sướng" trước tòa nhà Quốc hội.

Ngày 3.3.2016, các phóng viên đưa tin về cuộc họp “Lưỡng Hội” giữa Quốc hội và Chính hiệp được thông báo bằng tin nhắn nội dung yêu cầu không được sử dụng gậy “tự sướng” khi tham gia đưa tin về phiên họp mỗi năm tổ chức một lần này.

TQ: Cấm dùng gậy “tự sướng” trước tòa nhà Quốc hội - 2

CEO Lôi Quân của tập đoàn công nghệ như Xiaomi cũng nhận được tin nhắn yêu cầu không chụp ảnh trước tòa nhà Quốc hội.

TQ: Cấm dùng gậy “tự sướng” trước tòa nhà Quốc hội - 3

Năm ngoái, tờ China Daily từng đưa một dòng tít: “Mốt chụp ảnh tự sướng ở phiên họp Lưỡng Hội”. Năm nay đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách của Trung Quốc nhằm ngăn chặn trào lưu “tự sướng” đang rất nóng hiện nay.

TQ: Cấm dùng gậy “tự sướng” trước tòa nhà Quốc hội - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN