TQ: 11 tượng Phật nghìn năm mất đầu, nhiều quan chức bị trừng phạt

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Theo quan chức địa phương, tổng cộng có 23 tượng Phật cổ bị đánh cắp hoặc không còn nguyên vẹn ở khu vực tây nam Trung Quốc, trong đó 11 tượng Phật bị lấy mất phần đầu. Ngoài niên đại nghìn năm, các bức tượng Phật bị mất cắp đặc biệt ở chỗ, chúng được khắc trên vách đá. 

Các bức tượng Phật nghìn năm được khắc trên vách đá của một ngon núi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Các bức tượng Phật nghìn năm được khắc trên vách đá của một ngon núi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Theo SCMP, vụ mất cắp tượng Phật xảy ra từ tháng 1 nhưng tới ngày 18/8 truyền thông Trung Quốc mới đưa tin. 

23 tượng Phật, có từ thời nhà Đường (618-907), nằm trong số hơn 220 tượng Phật được khắc trên vách đá cao 30 mét thuộc núi Fozi, huyện Vượng Thương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, theo cổng thông tin Scol của Trung Quốc.

Núi Fozi nổi tiếng là danh thắng có nhiều tượng Phật. Những bức tượng bị đánh cắp đều cách mặt đất từ 1,5 đến 3 mét. 

Vụ trộm được các quan chức sở di tích văn hóa địa phương phát hiện trong lần tuần tra định kỳ hồi tháng 1. Ngay lập tức, họ thông báo cho cảnh sát. 

Tuy nhiên, núi Fozi tương đối hẻo lánh và không có thiết bị giám sát trong khu vực, vì vậy quá trình điều tra gặp bế tắc. Chính quyền địa phương không thể xác định chính xác ngày các bức tượng bị mất tích. Khoảng 2 tháng sau khi vụ trộm được phát hiện, camera an ninh mới được lắp đặt tại khu vực này. 

8 quan chức địa phương đã nhận hình phạt kỷ luật, trong khi 5 quan chức khác đang bị điều tra. 

TQ: 11 tượng Phật nghìn năm mất đầu, nhiều quan chức bị trừng phạt - 2

Theo truyền thông địa phương, 11 bức tượng Phật bị lấy mất phần đầu. Ảnh: Baidu

Theo truyền thông địa phương, 11 bức tượng Phật bị lấy mất phần đầu. Ảnh: Baidu

Theo truyền thông địa phương, 11 trong số 23 tượng Phật bị lấy mất phần đầu. Hầu hết các bức tượng cao khoảng 15 cm và rộng 8 cm. 

Một ông lão 70 tuổi sống trong ngôi làng gần núi Fozi chia sẻ trên tờ Chengdu Business News: "Có rất nhiều tượng Phật trên núi Fozi, tới nỗi chúng tôi không dám chắc về số lượng của chúng". 

Hồi đầu tuần này, cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát bắt giữ 4 người bị tình nghi liên quan tới vụ trộm 10 đầu tượng Phật cách đây 4 năm. 

Nhóm nghi phạm đã bán các đầu tượng Phật với giá 10.000 nhân dân tệ (35 triệu đồng) cho một người buôn bán đồ cổ ở Thành Đô. Người buôn bán đồ cổ này bán số đầu tượng Phật cho một người khác ở Phúc Kiến với giá 120.000 nhân dân tệ (421 triệu đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 4.000 ngày tự ướp xác để thành tượng Phật của nhà sư Trung Quốc

Nhà sư Trung Quốc được cho là đã thiền định trong trầm tư mặc tưởng tới chết và tự ướp xác bản thân trong một nghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN