Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Iraq "không trung thực"

Ngoài tuyên bố không rút quân khỏi các trại huấn luyện tại Iraq, Tổng thống Tayyip Erdogan cũng chỉ trích hành động của Iraq cầu viện Hội đồng Bảo an LHQ về sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là “không trung thực”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Iraq "không trung thực" - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích Iraq "thiếu trung thực"

 “Họ có thể đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an, đấy là quyền của họ. Nhưng đấy không phải là một bước đi trung thực và chúng tôi tin rằng động thái của Iraq có liên quan tới hàng loạt hành động làm căng thẳng tình hình khu vực của Nga và Iran”.

“Tôi tin rằng Hội đồng Bảo an biết rằng những động thái của Iraq là không trung thực và sẽ giải quyết vấn đề phù hợp”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Hôm thứ Sáu (11.12), Thủ tướng Irag Haider Al Abadi đã yêu cầu Ngoại trưởng nước này trình vấn đề xâm lược lãnh thổ Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ lên Hội đồng Bảo an. Sự có mặt của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq là “một sự vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hợp Quốc” và không được chính phủ Iraq cho phép.

“Chúng tôi yêu cầu Hội đồng Bảo an có trách nhiệm yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Iraq”, một tuyên bố được đưa ra bởi văn phòng Thủ tướng Abadi có đoạn.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Iraq cũng tái khẳng định hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “một sự vi phạm chủ quyền ngang ngược”. Đồng thời, ông Abadi cho biết “đây là nhiệm vụ quốc gia nhằm bảo vệ đất nước và toàn vẹn lãnh thổ”. Ông Abadi cam kết sẽ dùng “mọi biện pháp” và “mọi cách thức có thể” để bảo vệ Iraq.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Iraq "không trung thực" - 2

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày hôm qua, Tổng thống Erdogan lại một lần nữa khẳng định sẽ không rút quân khỏi Iraq. Ông chỉ trích chính Iraq không thực hiện các bước đi cần thiết để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước sự tấn công từ IS.

“Iraq là một địa điểm mà khủng bố hoạt động ngang nhiên, đặc biệt là IS…những nhóm khủng bố đó là mối họa với Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan nói vào sáng thứ Sáu (11.12) trước khi ông tới Turkmenistan.

 “Nếu chính quyền Iraq không đưa ra các biện pháp cần thiết chống lại mối họa khủng bố với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ tự ra tay”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Lãnh đạo cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này đã có mặt ở đây từ cuối năm 2014 trong các chiến dịch huấn luyện quân sự dưới sự đồng ý của Thủ tướng Iraq. “Trại quân sự Bashiqa đã được hình thành một năm rưỡi qua. Một câu hỏi của tôi: Thủ tướng Iraq đã ở đâu một năm rưỡi về trước?” Tổng thống Erdogan nói.

Chính quyền Baghdad vẫn khẳng định việc Ankara điều động 150 lính và 20 xe tăng tới lãnh thổ Iraq không được sự cho phép của nước này. Thủ tướng Iraq trả lời hãng tin RT cho biết lời biện hộ của Tổng thống Erdogan chỉ là “một sự dối trá” và quân Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở vùng đất mà không hề có sự hiện diện của quân đội Iraq.

Iraq cũng nhắc lại rằng quốc gia này muốn giải quyết xung đột một cách hòa bình thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao. Hôm thứ Năm vừa qua, một đoàn đại biểu Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở thủ đô Iraq, bao gồm cả giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ ông Hakan Fidan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Iraq "không trung thực" - 3

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức khỏi Iraq.

“Đoàn đại biểu Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông tin rằng cách duy nhất giải quyết khủng hoảng là rút toàn bộ quân số Thổ Nhĩ Kỳ khỏi lãnh thổ Iraq. Điều này sẽ mở đường cho mối quan hệ tích cực hơn trong tương lai”, tuyên bố hôm thứ Năm được Thủ tướng Iraq đăng tải có đoạn viết.

Kết quả cuộc gặp gỡ đã được thông báo cho Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.

Văn phòng Thủ tướng Ahmet Davutoglu có thông báo: “Cân nhắc yêu cầu của chính quyền Iraq, chúng tôi quyết định sẽ tái tổ chức lại đội ngũ binh lính tại trại quân sự Bashiqa”.

Sau khi được biết về yêu cầu của phía Iraq, Tổng thống Erdogan từ chối rút quân. “Ở thời điểm hiện tại, yêu cầu rút quân là không thể được. Đây không chỉ là vấn đề duy trì một đội quân chiến đấu mà còn là một lực lượng bảo vệ các binh sĩ đang hướng dẫn ở đây. Những con số đưa ra gần đây về quân Thổ Nhĩ Kỳ đều là sai lệch”, Tổng thống Erdogan phát biểu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN