Tổng thống Phần Lan gọi điện nói về ý định gia nhập NATO, ông Putin đáp lời

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto không ngần ngại tuyên bố Helsinki sẽ “tìm kiếm tư cách thành viên NATO trong vài ngày tới”.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho hay, cuộc điệm đàm hôm 14.5 là do ông Sauli Niinisto chủ động liên lạc với Tổng thống Nga Putin.

“Tổng thống Sauli Niinisto đã thảo luận với ông Putin về các vấn đề liên quan đến những yêu cầu của Nga đưa ra vào năm 2021 để ngăn cản sự mở rộng của NATO, cũng như cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Phần Lan lo ngại về an ninh như thế nào”, Văn phòng Tổng thống Phần Lan tiết lộ.

“Cuộc điện đàm diễn ra trực tiếp, thẳng thắn và không căng thẳng. Việc tránh gây căng thẳng là yếu tố quan trọng”, Văn phòng Tổng thống Phần Lan dẫn lời ông Niinisto.

Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, trong cuộc điện đàm với ông Putin, ông Niinisto đã nhấn mạnh mục tiêu gia nhập NATO của nước này và “mọi quốc gia độc lập đều mong muốn tối đa hóa an ninh”.

“Bằng cách gia nhập NATO, Phần Lan sẽ củng cố an ninh và hoàn thành trách nhiệm của mình”, Văn phòng Tổng thống Phần Lan dẫn lời ông Niinisto và lưu ý thêm rằng, trong tương lai, nước này muốn giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến Nga “một cách chính xác và chuyên nghiệp”.

Trong cuộc điện đàm, ông Niinisto cũng thảo luận với người đồng cấp Nga về tình hình xung đột ở Ukraine. Ông Niinisto nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình và kêu gọi Nga mở các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường.

Đáp lại Tổng thống Phần Lan, ông Putin đã nhấn mạnh việc Helsinki gia nhập NATO và từ bỏ con đường trung lập sẽ là sai lầm, Điện Kremlin cho hay.

Ông Putin lưu ý, không có mối đe dọa nào về an ninh đối với Phần Lan và những thay đổi trong lập trường đối ngoại của nước này đang gây ra tiêu cực cho quan hệ song phương.

Trước đó, hôm 12.5, Tổng thống Phần Lan và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ra tuyên bố chung cho biết, nước này mong muốn gia nhập NATO “ngay lập tức”. Chính phủ Phần Lan dự kiến sẽ gửi kiến nghị gia nhập NATO đến quốc hội nước này vào ngày 15.5.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật dưới lòng đất giúp thủ đô Phần Lan tự tin vượt qua tấn công hạt nhân

Hơn 500 boongke bên dưới lòng đất ở Helsinki – thủ đô Phần Lan – có thể chứa tới hơn 900.000 người, nhiều hơn dân số của toàn thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN