Tổng thống Mỹ Biden bất ngờ thăm Ukraine

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện chuyến thăm không thông báo trước tới Kiev, vào dịp cuộc xung đột ở Ukraine sắp tròn 1 năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại Kiev ngày 20/2

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại Kiev ngày 20/2

Còi báo động vang lên khắp thủ đô của Ukraine khi ông Biden đến, dù không có báo cáo về việc Nga không kích hay bắn tên lửa.

“Khi ông Putin mở chiến dịch gần 1 năm trước, ông ấy nghĩ rằng Ukraine yếu và phương Tây bị chia rẽ. Ông ấy nghĩ có thể lấn át chúng ta. Nhưng ông ấy đã sai”, ông Biden phát biểu trong chuyến thăm.

“Cái giá mà Ukraine phải trả là cực kỳ lớn. Sự hy sinh quá lớn lao… Chúng tôi biết rằng sẽ vẫn còn những ngày những tuần những năm khó khăn nữa ở phía trước”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ hứa sẽ cung cấp số vũ khí trị giá 500 triệu USD nữa cho Ukraine, bao gồm đạn pháo, hệ thống chống thiết giáp và radar phòng không, đồng thời siết chặt trừng phạt Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khẳng định, chuyến thăm của ông Biden là “một dấu hiệu cực kỳ quan trọng cho sự ủng hộ đối với tất cả người dân Ukraine”.

Chuyến thăm diễn ra 1 ngày trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu quan trọng, được cho là sẽ nêu ra mục tiêu của Nga trong năm thứ hai của cuộc xung đột.

“Tất nhiên đối với Điện Kremlin, chuyến thăm sẽ được coi là một bằng chứng nữa cho thấy Mỹ đã đặt cược vào thất bại chiến lược của Nga trong cuộc xung đột và bản chất cuộc chiến đã trở thành cuộc đối đầu không thể cứu vãn giữa Nga và phương Tây”, Reuters dẫn ý kiến của nhà phân tích chính trị Nga Tatiana Stanovaya.

Mốc tròn 1 năm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà phương Tây cho rằng còn trở thành động lực chính cho giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc chiến, khi Mátxcơva huy động hàng ngàn lính nghĩa vụ và lực lượng quân sự tư nhân tham gia chiến dịch mùa đông.

Trong khi đó, Mátxcơva cũng nhận được tín hiệu ủng hộ ngoại giao rõ ràng từ Trung Quốc, khi ông Vương Nghị - quan chức ngoại giao hàng đầu của nước này thăm Mátxcơva.

Trong những ngày gần đây, Washington bày tỏ quan ngại Bắc Kinh có thể đang tính chuyện cung cấp vũ khí cho Nga. Ngày 20/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố, Mỹ “không có tư cách yêu cầu Trung Quốc”, và “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc với Nga” là vấn đề của hai quốc gia độc lập.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiệt hại khổng lồ đối với Đức trong năm 2023 do xung đột ở Ukraine

Tương lai tăng trưởng của nền kinh tế số 1 châu Âu trở nên “mờ mịt” do xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN