Thụy Điển cảnh báo hậu quả nếu NATO để Phần Lan gia nhập trước

Vì những lý do chiến lược, Thụy Điển và Phần Lan cần gia nhập NATO cùng lúc, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố.

Thủ tướng Thụy Điển – ông Ulf Kristersson (ảnh: CNN)

Thủ tướng Thụy Điển – ông Ulf Kristersson (ảnh: CNN)

“Quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Thụy Điển và Phần Lan trước khi gia nhập NATO sẽ trở nên rất phức tạp nếu chúng tôi bị tách biệt bởi tư cách thành viên”, ông Kristersson nói trong cuộc phỏng vấn hôm 19/2 của Financial Times.

“Phần Lan và Thụy Điển có thể cung cấp đảm bảo an ninh. Chúng tôi làm điều đó ở khu vực của mình, giúp tất cả các nước thành viên NATO hưởng lợi, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Kristersson nói.

Theo ông Kristersson, Phần Lan và Thụy Điển bắt đầu tiến trình gia nhập NATO cùng nhau và “rất muốn” hoàn thành cùng lúc.

Ông Kristersson cho rằng, có nhiều lý do “rất chính đáng” để phê duyệt tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, Phần Lan cùng lúc và cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hậu quả nếu không làm điều đó.

“Tôi nghĩ kịch bản đó sẽ không tốt cho Thụy Điển, không tốt cho khu vực, không tốt cho NATO, không tốt cho khả năng bảo đảm an ninh của chúng tôi và Phần Lan khi một cuộc xung đột đang diễn ra ngay cạnh chúng ta”, ông Kristersson nhận xét.

Thủ tướng Thụy Điển cho hay, trong thời gian tham gia Hội nghị Munich (Đức), ông nhận thấy “sự ủng hộ to lớn” từ nhiều thành viên NATO và các nhà lãnh đạo châu Âu về việc 2 nước Bắc Âu cùng gia nhập khối quân sự lớn nhất thế giới.

Trả lời câu hỏi rằng Thụy Điển sẽ phản ứng ra sao nếu Phần Lan gia nhập NATO trước, Kristersson nói ông “chưa chuẩn bị” cho kịch bản này song “mỗi quốc gia cần tự đưa ra quyết định của mình”.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển và Phần Lan quyết định gia nhập NATO. Trước đó, 2 nước này duy trì trạng thái trung lập.

Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển hiện vấp phải sự phản đối gay gắt của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cáo buộc Stockholm không làm theo thỏa thuận khi từ chối dẫn độ các thành viên của đảng Công nhân Kurd (PKK) sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ coi nhóm PKK là “khủng bố”.

28/30 quốc gia thành viên NATO đã phê chuẩn đơn xin gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa làm điều này.

Hôm 16/2, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối cùng lúc không phải vấn đề chính. Điều quan trọng nhất là 2 nước này gia nhập NATO “càng sớm càng tốt”.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO nêu rõ điều kiện để Ukraine có thể gia nhập

Điều kiện để gia nhập NATO là thách thức không nhỏ đối với Ukraine, tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Hội nghị Munich (Đức) cho thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Financial Times, Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN